TT-Huế cấp phép cho một dự án nước ngoài tại khu vực đèo Hải Vân: Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thu hồi

Thứ hai, 10/11/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - Việc chưa thống nhất ranh giới giữa hai địa phương Đà Nẵng-TT- Huế đoạn khu vực đèo Hải Vân đã tồn tại nhiều năm nay. Thời gian gần đây, khi BQL Khu kinh tế Lăng Cô- Chân Mây (TT- Huế) cấp phép đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Lăng Cô cho Cty Cổ phần Thế Diệu (một Cty có vốn đầu tư nước ngoài) trên vùng đất đang có tranh chấp nên đã gặp phải sự phản ứng từ chính quyền và nhân dân Đà Nẵng và cả Quân khu 5. Ngày 4-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã chính thức có văn bản gửi Chính phủ đề xuất chỉ đạo tỉnh TT- Huế thu hồi lại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho đơn vị này.

Cấp dự án, xây công trình trên đất đang tranh chấp

Từ đỉnh đèo Hải Vân xuôi theo QL 1A cũ về địa phận TT- Huế chừng 700m chúng tôi bắt gặp một panô cỡ lớn với nội dung: “Khu du lịch Quốc tế World Shine-Huế. Chủ đầu tư Cty CP Thế Diệu. Trụ sở, thị trấn Lăng Cô, tỉnh TT- Huế” đặt ngay trên con đường rẽ nhánh từ QL 1A. Xuôi về hướng núi Cửa Khẻm- hòn Sơn Trà Con chừng 5km thì bắt gặp 2 ngôi nhà, trong đó 1 ngôi nhà lớn 2 tầng, rộng khoảng 200m2, bên trên có tấm biển của Cty Cổ phần Thế Diệu (World Shine Joint Stock Company) và 1 ngôi nhà nhỏ là Trạm bảo vệ rừng 251 (thuộc BQL rừng đặc dụng Bắc Hải Vân, TT- Huế).

Qua tìm hiểu cho thấy, đây là 2 công trình xây dựng trên vùng đất chưa phân định ranh giới giữa TP Đà Nẵng và tỉnh TT-Huế. Theo Báo cáo số 279 ngày 29-10-2014 của UBND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho thấy, vào tháng 9-2013, qua kiểm tra, Q. Liên Chiểu đã phát hiện 2 công trình đang được xây dựng trái phép tại khu vực tranh chấp này và đã có người ở, sinh hoạt. UBND Q. Liên Chiểu đã lập biên bản và yêu cầu đơn vị thi công ngừng xây dựng. Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc cho biết, vào ngày 31-10-2013, UBND P. Hòa Hiệp Bắc thành lập Tổ công tác gồm có đại diện Đồn Biên phòng Hải Vân, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu, CAP, Địa chính xây dựng và Quy tắc phường tiến hành kiểm tra trật tự đô thị tại khu vực giáp ranh nói trên và phát hiện một nhóm người đang xây dựng công trình trái phép tại khu vực đã xử lý trước đây (theo biên bản đã lập ngày 17-9-2013).

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc cùng với đơn vị xây dựng. Trong quá trình lập biên bản, đại diện BQL rừng đặc dụng Bắc Hải Vân (đơn vị chỉ đạo xây dựng để bảo vệ rừng) không hợp tác mà còn dùng lời lẽ xúc phạm, thách đố với tổ công tác, gây căng thẳng giữa hai bên”.

Toàn bộ quy hoạch xây dựng khu du lịch của Cty CP Thế Diệu nằm trong khu vực
chưa phân định ranh giới giữa Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng và có mặt hướng về TP Đà Nẵng.

Trên cơ sở báo cáo của P. Hòa Hiệp Bắc, UBND Q. Liên Chiểu đã có báo cáo về việc xây dựng trái phép này gửi UBND và Sở nội vụ TP Đà Nẵng. Ngày 6-12-2013, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 188 thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP và Quyết định số 3408 của UBND TP Đà Nẵng về việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ trên đèo Hải Vân. Tiếp đó, trong quá trình tổ chức kiểm tra trật tự tại khu vực chưa thống nhất ranh giới, đoàn kiểm tra phát hiện tại Tiểu khu 4A có một nhóm người ngoài địa phương đang tiến hành trồng nhiều loại cây như: keo, sao đen, chò với diện tích khoảng 20ha. Đồng thời, công trình xây dựng trái phép trước đây đã hoàn thành với ngôi nhà 2 tầng và được Cty CP Thế Diệu sử dụng. Đặc biệt, đứng ở khu vực này có thể quan sát được toàn cảnh TP Đà Nẵng.

Chiều 8-11, chúng tôi liên lạc theo số điện thoại trên panô của Cty CP Thế Diệu. Người nghe máy giới thiệu tên Minh, là nhân viên hành chính của Cty Thế Diệu. Khi được hỏi, trong những ngày qua khi báo chí phản ánh sự việc... có ảnh hưởng gì đến hoạt động đầu tư của Cty không thì anh Minh cho biết, Cty được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trên theo đúng trình tự thủ tục, còn việc có cấp trên vùng đất tranh chấp hay không thì phía Cty không biết. Cũng theo anh Minh, hiện Cty CP Thế Diệu đang tiến hành các bước thiết kế, quy hoạch để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng này.

Khu nhà điều hành của Cty CP Thế Diệu xây dựng trên vùng đất đang tranh chấp.

Đà Nẵng và Quân khu 5 phản ứng

Theo UBND Q. Liên Chiểu, khu vực nói trên nằm trong khu vực chưa phân định chính xác ranh giới giữa P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) với TT Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT- Huế). Vì trên thực tế địa hình và đường bình đồ, căn cứ theo đường phân thủy thì P. Hòa Hiệp Bắc có địa giới hành chính giáp với TT Lăng Cô tính từ mốc tọa độ cấp tỉnh T5 (mốc chôn trên đỉnh đèo Hải Vân), có tọa độ 179.2625-191.34500 đi về hướng Đông Bắc chạy dọc theo sống núi đến tọa độ 179.400-191.9500 và từ đó tiếp tục đi theo sống núi về hướng Đông Bắc ra đến mũi Cửa Khẻm. Phần đảo Sơn Trà Con nằm cách mũi Cửa Khẻm 600m về hướng đông, thuộc địa phận P. Hòa Hiệp Bắc.

Cty CP Thế Diệu đăng ký đầu tư tại TT- Huế vào tháng 10-2013 với thời hạn 50 năm. Theo Giấy chứng nhận của BQL Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô thì dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô do các cá nhân và pháp nhân mang quốc tịch Trung Quốc góp vốn đầu tư dưới hình thức là Cty CP có diện tích khoảng 200ha tại khu vực mũi Cửa Khẻm (khu vực núi Hải Vân đâm ra biển) gồm: khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, khu nhà nghỉ dưỡng, căn hộ biệt thự và khu dịch vụ du lịch... với tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD.

Việc UBND tỉnh TT- Huế và BQL Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô phê duyệt, cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài xây dựng khu nghỉ dưỡng ngay trên khu vực chưa phân định ranh giới và khu vực phòng thủ về QP- AN nên đã gặp phải sự phản ứng của người dân và chính quyền TP Đà Nẵng. Trao đổi với PV Báo Công an Đà Nẵng ngày 8-11, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP xác nhận, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến vừa ký văn bản báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô- Việt Nam” của Cty Thế Diệu. Ông Đặng Huấn, Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, nội dung chính của văn bản này là TP Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu tỉnh TT- Huế chỉ đạo việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Cty CP Thế Diệu tại khu vực nêu trên.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Quân khu cũng đã nghe thông tin về dự án này và dù chưa có cuộc họp hay văn bản nào chính thức gửi các cơ quan liên quan nhưng quan điểm chung của lãnh đạo Quân khu là không đồng ý với việc cấp phép đầu tư dự án. Bởi đây là khu vực nằm trong khu vực phòng thủ về QP-AN. “Trong thời bình, chúng ta thiên về phát triển kinh tế nhưng cũng phải chú ý bảo vệ đất nước bằng các biện pháp. Đặc biệt, đối với những vị trí ảnh hưởng đến QP-AN như trên thì cần phải hết sức thận trọng trước khi xem xét, cấp phép đầu tư”, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn chia sẻ.

Nhóm PV