TT-Huế: Phát hiện ca cúm A (H1N1) đầu tiên

Thứ ba, 01/04/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Ca bệnh này đang được tiếp tục điều trị thở máy tại Khoa Hồi sức cấp cứu của BVT.Ư Huế.

Bệnh nhân dương tính với cúm A (H1N1)

Ngày 31-3, BSCK II. Hoàng Bách Thảo - Phụ trách Phòng Kế hoạch Tổng hợp BVT.Ư Huế xác nhận, bệnh nhân (BN) mắc cúm A (H1N1) là chị T.T.T.H (26 tuổi),  trú P. Hương Văn, TX Hương Trà, TT-Huế, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu BVT.Ư Huế. Do sức khỏe yếu nên BN vẫn đang được tiếp tục điều trị thở máy.

Lúc phát bệnh, chị T.T.T.H đang mang thai hơn 30 tuần. Ngay sau khi BN có dấu hiệu khó thở và sốt đã được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế (TTYT) TX Hương Trà điều trị. Tại đây, BN được ghi nhận: sốt 39 độ C, ho, khó thở..., được chẩn đoán: hen phế quản/thai 32 tuần. Gần 4 ngày điều trị tại TTYT Hương Trà nhưng bệnh không thuyên giảm nên ngày 17-3, BN được chuyển lên BVT.Ư Huế. Tại Khoa truyền nhiễm BVT.Ư Huế, BN được ghi nhận sốt và test nhanh cho thấy BN dương tính với cúm A, tràn dịch màng phổi 2 bên lượng ít...

Trước tình trạng đó, BN được chuyển Khoa Hồi sức cấp cứu. Sau hơn 1 tuần được điều trị tích cực, BN đã được các BS mổ lấy thai. Hiện, cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại BV. Theo khai báo của BN và người nhà, trước khi nhập viện BN không ăn thịt gia cầm, trong nhà không nuôi gà vịt.

Qua chẩn đoán ban đầu: Cúm A test nhanh dương tính; vì vậy BVT.Ư Huế đã gửi mẫu đi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm định týp. Ngày 20-3, BVT.Ư Huế có thông báo kết quả xét nghiệm: Mẫu bệnh phẩm dương tính với Cúm A (H1N1) của Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư.

Rà soát với những người tiếp xúc với BN, đến nay, cơ quan y tế phát hiện 1 trường hợp tiếp xúc xuất hiện các dấu hiệu như: sốt, đau họng, là chị Đ.T.V. (33 tuổi, trú P. Tứ Hạ, TX Hương Trà, TT-Huế) - điều dưỡng Khoa nội, TTYT Hương Trà. Chị V. trước khi nhập viện có tiếp xúc, chăm sóc BN T.T.T.H. Sau khi điều trị, ngày 24-3, BN V. đã được xuất viện.

Đội Dự phòng TTYT TX Hương Trà xử lý hóa chất khử khuẩn và tiêu độc khử trùng.

Người dân hoảng hốt vì hiểu nhầm

Từ thông tin của người nhà BN T.T.T.H., trước khi nhập viện 2 ngày, BN T.T.T.H. có ăn trứng lộn khiến cho nhiều người dân hoang mang, suy đoán gà vịt đang có “vấn đề”. Theo xác nhận của TTYT Hương Trà, trước khi nhập viện 2 ngày, đúng là BN có ăn trứng lộn cùng với 6 người trong gia đình. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân gây bệnh...

Ngay sau khi cơ quan chức năng xác định, BN T.T.T. H. lấy chồng ở xã Thủy Phù, Đoàn chức năng về tìm hiểu thì không phát hiện trường hợp gia cầm, thủy cầm nào mắc bệnh. Theo người nhà BN H., BN đã không ở tại xã Thủy Phù 20 ngày trước khi xảy ra bệnh mà về nhà mẹ tại P. Hương Văn. Tuy nhiên, để phòng chống dịch bệnh, TTYT Dự phòng đã tiến hành phun xử lý hóa chất khử khuẩn ở nhà chồng BN cũng như một số hộ dân gần đó...

Cũng tại P. Hương Văn, TX Hương Trà - nơi BN T.T.T.H. mắc cúm A (H1N1), TTYT TX Hương Trà đã cử cán bộ phối hợp với TTYT Dự phòng tỉnh TT-Huế tiến hành các biện pháp phòng chống dịch cúm. Qua điều tra, phát hiện nhà của BN không nuôi gia cầm. Tuy nhiên, một số hộ gia đình xung quanh nhà BN có nuôi gia cầm.

Trước Tết Nguyên đán, có hiện tượng gia cầm (gà, vịt) chết tự nhiên mà theo Thú y là do tụ huyết trùng. Hiện, xung quanh nhà BN vẫn có nuôi gia cầm nhưng không có chết tự nhiên. Tuy nhiên, sau khi có kết quả xét nghiệm chị T.T.T.H. mắc cúm A (H1N1), TTYT Hương Trà phối hợp với Thú y tiến hành xử lý bằng hóa chất khử khuẩn tại 76 hộ tổ dân phố 1, P. Hương Văn và tiêu độc khử trùng cho 67 hộ chăn nuôi.

Công tác phun xử lý hóa chất khử khuẩn cũng như tiêu độc khử trùng ở xã Thủy Phù và P. Hương Văn khiến nhiều người dân hiểu nhầm là gà vịt đang “có vấn đề”. Hay một số người dân khi nghe nói BN H. bị bệnh cúm, cứ nghĩ rằng, chị này bị lây bệnh từ gà, vịt mắc bệnh, từ đó gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Trao đổi với P.V ngày 31-3, PGS.BS Nguyễn Đình Sơn- Giám đốc TTYT Dự phòng tỉnh TT-Huế cho rằng, trường hợp BN T.T.T.H. mắc cúm A (H1N1) là cúm mùa, ở người. Cúm này thường xuất hiện vào mùa Đông hay Đông-Xuân và mọi người đều có thể mắc do không bảo vệ đường hô hấp, nhà cửa chật chội...; sức đề kháng giảm và đối với trường hợp này đang mang thai nên sức đề kháng càng giảm sút, có tiền sử bị bệnh hen. Theo BS Sơn, đây là ca bệnh cúm A (H1N1) đầu tiên xảy ra trên địa bàn TT-Huế từ năm 2009 đến nay.

Theo cơ quan y tế, bệnh cúm A (H1N1) lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua tay đưa lên mắt, mũi, miệng.

Người mang virus cúm A(H1N1) có khả năng truyền virus cho những người xung quanh trong thời gian 1 ngày trước tới 7 ngày sau, kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Bệnh lây lan càng mạnh, càng nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ...

Bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm A(H1N1) có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng lấy dịch mũi họng để xét nghiệm virus cúm A(H1N1) có thể tồn tại khá lâu ngoài môi trường, người dân cần tuân thủ hướng dẫn chống dịch của ngành Y tế.

Theo khuyến cáo của các BS TTYT Dự phòng, cách tốt nhất để phòng chống dịch cúm A (H1N1) là cần thực hiện đúng theo khuyến cáo của ngành Y tế với các biện pháp: rửa tay sạch hằng ngày bằng xà phòng hoặc dung dịch nước sát khuẩn, giữ vệ sinh cá nhân thật tốt; khi ho, khạc cần lấy khăn che miệng, nếu có vấn đề về sức khỏe thì phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm bệnh cho những người xung quanh.

H.Lan