Tứ kết World 2022 (Pháp- Anh; Bồ Đào Nha- Morocco): Ghi bàn nhiều để làm gì...

Thứ bảy, 10/12/2022 10:30
Nhiều khả năng, sẽ có rất ít bàn thắng được ghi ở 2 cuộc đối đầu Pháp - Anh và Bồ Đào Nha- Morocco. Đơn giản, một khi đã lọt đến Tứ kết, tất cả đều có thực lực. Hơn nữa, thắng đậm để làm gì khi chỉ cần chênh lệch 1 bàn là đủ?
Ronaldo “áo sẫm” bật cao hơn tất cả trong trận Bồ Đào Nha - Ghana.
Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe.

Pháp - Anh: Không chỉ có Mbappe - Harry Kane

Là đương kim vô địch, dĩ nhiên “gà trống” được đánh giá nhỉnh hơn “tam sư”. Trong khi đó, theo lịch sử toàn tập, trong 41 lần gặp nhau Anh thắng 24 trận, chỉ thua 11 và hòa 6 trận. Lịch sử hiện đại lại nghiêng về Pháp, với thắng 3 hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần gần nhất. Chả thế mà hậu vệ Kyle Walker của Anh tỏ ra tôn trọng đối thủ, nhất là khi Pháp đang sở hữu Mbappe. “Tôi sẽ không trải thảm đỏ chào đón Mbappe”, cầu thủ được cho có khả năng nhất trong nhiệm vụ phong tỏa Mbappe nói. Nhưng Pháp đâu chỉ có tiền đạo của PSG, mà còn đó Dembele, Giroud, Griezmann?.

Ngược lại, thầy trò HLV Deschamps chắc chắn không xem thường Harry Kane. Đội trưởng Anh không chỉ giỏi dẫn dắt, kiến tạo mà còn sắc sảo trong khâu ghi bàn. Saka, M.Rashford với 3 bàn thắng cũng là những mũi nhọn đáng sợ. Đến lúc này, các học trò của HLV Southgate đã có 3 trận giữ sạch lưới, đồng thời ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu (12 bàn). “Tam sư” còn có Maguire, chơi cực tệ ở MU nhưng lại đá như “lên đồng” ở hàng thủ cũng như rất có duyên với những pha không chiến ở vòng cấm đối thủ trong những lần lên tuyển.

Pháp có những cá nhân xuất sắc và kinh nghiệm, Anh có sự thăng hoa của dàn sao trẻ đều ở các tuyến. Rất khó đoán ai thắng ai thua nếu như đó là trận đấu vòng loại hay vòng bảng, nhưng ở cuộc đối đầu mang tính knock- out như Tứ kết, rất cần đến bản lĩnh, mà lợi thế đó đang nghiêng về tuyển Pháp.

Bồ Đào Nha- Morocco: Khi khó, có... Ronaldo?

Cùng với Anh, Bồ Đào Nha đã ghi tới 12 bàn thắng, là một trong hai đội có hàng công mạnh nhất giải. Thế nhưng, ở trận đấu tới đây Bruno và các đồng đội sẽ phải đụng độ với Morocco với hàng thủ chắc chắn. Goncalo Ramos làm cổ động viên xứ Bồ ngất ngây với cú hat-trick trong chiến thắng 6-1 trước Thụy Sỹ, nhưng suy cho cùng, giá trị cũng ngang bằng với 1 bàn trong một trận thắng tối thiểu, như Ronaldo từng làm nhiều lần. Rossocrociati có thể sẽ để mắt và chắc chắn có phòng bị với cầu thủ lập hat-trick đầu tiên ở World Cup kỳ này, nhưng một cái tên thực sự khiến họ e dè không ai khác là Ronaldo. Cho tới nay, đoàn quân của HLV Walid Regragui vẫn chưa bị đối phương chọc thủng lưới. Bàn thua duy nhất của họ là trước Canada ở vòng bảng lại đến từ pha đốt lưới nhà. Cũng cho tới nay, trong 2 lần gặp nhau Ronaldo cũng là cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới Morocco giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng ở vòng bảng tại Nga 4 năm trước.

Ronaldo “áo sẫm” bật cao hơn tất cả trong trận Bồ Đào Nha - Ghana.

Morocco hẳn sẽ rất vui khi CR7 không ra sân, vì tất cả mọi thông tin đang đều chứng tỏ đội trưởng Bồ Đào Nha đã “hết thời”. Nhưng có là gì, nếu sau những hoài nghi, Ronaldo có thể làm một điều gì đó khác thường? Rất có thể, bởi HLV Santos là mẫu người biết kích thích những quả “bom nổ chậm”. Ghi bàn nhiều để làm gì, nếu như chỉ cần 1 bàn là đủ thắng đối thủ? Ronaldo, với sức nặng tuổi tác 37 năm có lẻ, đã bật cao hơn cả xà ngang (2m44) trong trận đấu với Ghana ở vòng bảng. Chỉ riêng điều này thôi, hàng thủ được xem là chắc chắn nhất tính đến nay của World Cup 2022 phải để tâm nếu Ronaldo được tung vào sân. Thậm chí, ngay cả không ghi bàn, CR7 có thể hút hậu vệ Morocco cho đồng đội có đất diễn?. HLV Santos hơn ai hết hiểu rõ cậu học trò gắn bó với mình gần 2 thập kỷ, nhất là khi gặp khó ông luôn có... Ronaldo!.

T.S