Tự quản ở một khu chung cư

Thứ bảy, 23/09/2017 10:23

Sau khi Khu chung cư (KCC) Phong Bắc được hình thành, đưa vào sử dụng, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có những diễn biến hết sức phức tạp. Gần 500 hộ dân với nhiều thành phần khác nhau từ khắp các nơi trên địa bàn Đà Nẵng được bố trí về đây sinh sống làm nảy sinh nhiều tai tệ nạn như trộm cắp, gây rối đánh nhau, sử dụng trái phép các chất ma túy...

Trung úy Đặng Việt Hùng CSKC CAP Hòa Thọ Đông tổ chức sinh hoạt định kỳ với Đội tự quản.

Trước thực trạng này, từ năm 2014, CAP Hòa Thọ Đông đã tham mưu cho UBND phường xây dựng mô hình Tổ tự quản đảm bảo ANTT và phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở KCC Phong Bắc. Tổ có 10 thành viên, là công dân sinh sống tại KCC Phong Bắc, có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng CAP Hòa Thọ Đông kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT khi vừa mới phát sinh. Từ khi thành lập, lực lượng này hoạt động khá hiệu quả, song trước áp lực số hộ đến sinh sống tại KCC ngày một lớn, năm 2017, CAP Hòa Thọ Đông tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND P. Hòa Thọ Đông nâng cấp từ tổ lên thành đội và có sự hỗ trợ lớn hơn từ phía chính quyền địa phương.

Đại úy Trần Anh Dũng- Phó trưởng CAP Hòa Thọ Đông cho biết, Đội tự quản đảm bảo ANTT &PCCC KCC Phong Bắc được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-UBND của UBND P. Hòa Thọ Đông, hoạt động theo nguyên tắc Đảng ủy lãnh đạo, Chi bộ quản lý, điều hành, CAP theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ. Đội có nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân, tham gia phối hợp với CAP phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai và PCCC khi có sự việc xảy ra. Đến nay, Đội có 15 thành viên, chia làm 3 tổ luân phiên trực hàng ngày tại trạm tự quản từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Hàng đêm, mỗi tổ chia làm 2 ca tuần tra kiểm soát tình hình ANTT tại KCC Phong Bắc và mở rộng ra khu dân cư số 18. Do mô hình được thành lập trên cơ sở tinh thần tự nguyện nên không có phụ cấp. Bước đầu UBND P. Hòa Thọ Đông trang bị trang phục và gậy cao su cũng như xây dựng trạm tự quản bằng nhà lắp ghép ở trong khuôn viên KCC để anh em sinh hoạt.

Theo Trung úy Đặng Việt Hùng- Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Hòa Thọ Đông, ngay từ khi thành lập, mô hình đội tự quản đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn nghiệp vụ, cách xử lý tình huống khi có vụ việc xảy ra. Hằng tháng, đội tổ chức sinh hoạt, qua đó giúp các thành viên kịp thời nắm bắt được tình hình ANTT trên địa bàn cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm. Ngoài ra, đội còn đánh giá kết quả hoạt động, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại và đề ra nhiệm vụ trong thời gian đến. Kết quả, sau 1 năm đi vào hoạt động, đội đã phối hợp hòa giải 1 vụ mâu thuẫn gia đình,  đưa 1 trường hợp đi bệnh viện tâm thần; hỗ trợ bắt 1 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; phối hợp chữa cháy và bảo vệ hiện trường 1 vụ tại nhà KCC. Ngoài ra, đội còn hỗ trợ đắc lực cho CSKV trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức đề phòng, cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

 Mặc dù hoạt động tự nguyện theo kiểu “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng hầu hết thanh viên trong đội tự quản đều năng nổ, nhiệt tình, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo ANTT và PCCC ở KCC. Anh Nguyễn Văn Anh- đội trưởng đội tự quản kể, anh tham gia lực lượng tự quản từ năm 2014. Trong hơn 3 năm qua, anh cùng đồng đội có nhiều đóng góp tích cực trong việc đảm bảo ANTT cho 486 hộ dân ở KCC Phong Bắc, được UBND P.Hòa Thọ Đông và Q.Cẩm Lệ khen thưởng.  Vào ban đêm, hễ nhà nào có chuyện, gọi một tiếng là ngay lập tức đội của anh có mặt giải quyết ngay. Đơn cử như 18 giờ 30 ngày 27-1, đội tự quản kịp thời ngăn chặn Nguyễn Tấn Đạt (1988)  đánh cha ruột là Nguyễn Văn Quang (1977)  tại phòng 203 khu 1C; 20 giờ 30 ngày 9-2, Đội phối hợp CAP test Trần Tấn Vương (2002)  và Trần Văn Lộc (1995),  phát hiện dương tính với ma túy đá; 8 giờ 30 ngày 10-5, toàn đội kịp thời tham gia chữa cháy tại  phòng 309 Khu 2A, không để lửa cháy lan ra phòng kế bên; ngày 30-8, phối hợp CAP điều tra làm rõ Trần Nhật Cường (2001) và Trần Ngọc Huy (2001)  đột nhập phòng số 410 khu 1 C trộm cắp tài sản hơn 11 triệu đồng...

Theo Đội Xây dựng Phong trào TDBVANTQ CAQ Cẩm Lệ, qua khảo sát ở cấp cơ sở, đội tự quản đảm bảo ANTT và PCCC ở KCC Phong Bắc là một trong những mô hình phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống tội phạm, cần được phát huy và nhân rộng.  Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần trang bị thêm công cụ hỗ trợ và lắp đặt điện thoại cố định tại trạm tự quản để người dân tiện liên lạc. Thêm nữa, hàng đêm trực cũng cần có chế độ bồi dưỡng và nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm cho các thành viên để họ an tâm cống hiến.

NGUYÊN THẢO