Tưng bừng Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện biên giới Đắk Song

Thứ hai, 15/08/2022 19:24
Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Tham dự có Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chí Ngô Thu Hương, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Đắk Song và xã Nam Bình cùng đại diện các tổ chức tôn giáo, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn...
Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Đắk Song trao tặng quà cho người dân
Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, cá nhân

Báo cáo tại buổi lễ do Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song nêu rõ, thời gian qua cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu và chủ động triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) bằng nhiều hình thức, sát với đặc điểm tình hình từng địa bàn, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, phát hiện, tố giác tội phạm ngay tại cơ sở .... Duy trì hoạt động có hiệu quả 49 câu lạc bộ pháp luật, 32 mô hình tuyên truyền pháp luật tại cơ sở và nhiều mô hình phòng, chống tội phạm ... Kiện toàn, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 71 Tổ an ninh nhân dân, 71 Tổ hòa giải, 65 Tổ dân phòng, 74 Đội phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.... Qua đó ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT đã được nâng lên rõ rệt, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương...

Đồng chí Trưởng Công an huyện Đắk Song báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Tại xã Nam Bình, từ khi có Công an xã chính quy về địa bàn, công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm đã được cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia, qua đó đã xây dựng được các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả như: Mô hình “Thôn không có tệ nạn ma tuý”, “Camera an ninh”, “Tổ Cựu chiến binh tự quản về ANTT”, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở...

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

“Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, từ ngày 13 đến này 15/8/2022, Ban Chỉ đạo xã Nam Bình đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Đắk Song và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: trao tặng 250 phần quà, mua 100 thẻ bảo hiểm và 12 máy lọc nước cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng; tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền pháp luật, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không vi phạm hành lang an toàn giao thông; cấp phát 60 mũ bảo hiểm, 100 áo mưa; tăng tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy; vận động Nhân dân giao nộp 8 súng tự chế, 1 gậy sắt, 1 mã tấu; giúp dân sữa chữa nhà cửa và đường giao thông nông thôn; triển khai làm căn cước công dân cho người dân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân....”. Đồng chí Vũ Ngọc Dương, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Nam Bình chia sẻ.

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đắk Song đã ghi nhận, đánh giá cao phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Đắk Song nói chung, của xã Nam Bình nói riêng đã có nhiều bước phát triển mới, phong phú, đa dạng về hình thức, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo huyện Đắk Song và xã Nam Bình trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động Ngày hội rất chu đáo, nội dung đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia...

Đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đắk Song phát biểu tại buổi lễ

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đắk Song yêu cầu lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo; tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; tăng cường xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ chức quần chúng, các mô hình điển hình tiên tiến đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả, thật sự làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có chiều sâu, mang lại hiệu quả và ý nghĩa hơn để thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia; phát triển phong trào bảo vệ ANTQ trên không gian mạng....., góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc..

Đồng chí Ngô Thu Hương, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo huyện Đắk Song

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Ngô Thu Hương, Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo huyện Đắk Song; Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Lãnh đạo UBND huyện Đắk Song và xã Nam Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..

Đồng chí Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định công nhận mô hình “Camera an ninh” là mô hình cấp huyện trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời trao tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Nam Bình và 3 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Đắk N’Drung, Đắk Mol, Trường Xuân) với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng...

Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Đắk Song trao tặng quà cho người dân

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cho Ngày hội toàn dân với các hoạt động an sinh xã hội nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống..

Một số hình ảnh tại chuỗi các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 ở xã Nam Bình:

Hồng Long