Tuổi trẻ Công an Huế chung tay sửa nhà cho gia đình có công
Hai căn nhà của gia đình có công, thân nhân liệt sĩ tại xã Đan Điền vừa được sửa chữa, bàn giao sau một tháng thi công, là phần việc ý nghĩa trong mô hình Dân vận khéo “Tuổi trẻ Công an thành phố Huế - 80 ngày đêm nghĩa tình tri ân”.
Ngày 28-8, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế tổ chức khánh thành, bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phan Thị Thanh Thiết và ông Nguyễn Văn Tuấn, những gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Đan Điền.
Qua khảo sát thực tế, Ban Thanh niên Công an thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Đan Điền và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế thống nhất hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 2 căn nhà tại thôn Bao La - Đức Nhuận.
Ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979) là cháu ruột, hiện trực tiếp thờ tự liệt sĩ Nguyễn Mãng. Gia đình ông còn nhiều khó khăn, trong khi căn nhà đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.
Tương tự, căn nhà của bà Phan Thị Thanh Thiết (SN 1948), thương binh hạng 4/4, cũng xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của gia đình.
Từ thực tế đó, các đơn vị đã thống nhất phương án sửa chữa theo hướng thiết thực, an toàn, phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Các hạng mục tập trung cải tạo mái, nền, hệ thống cửa và sửa chữa những phần bị hư hỏng.
Sau một tháng khẩn trương thi công, với sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giảng viên và sinh viên, 2 căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Tại lễ khánh thành, Công an thành phố Huế trao tặng mỗi gia đình một bộ bàn ghế, góp phần hoàn thiện không gian sinh hoạt và mang thêm niềm vui đến với các gia đình.
Việc sửa chữa, bàn giao nhà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự tri ân đối với các gia đình có công, thân nhân liệt sĩ; lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an với cộng đồng.
Thông qua những phần việc cụ thể, mô hình Dân vận khéo “Tuổi trẻ Công an thành phố Huế - 80 ngày đêm nghĩa tình tri ân” tiếp tục góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu.
Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình vì Nhân dân phục vụ.
Võ Thế Nghĩa


