Tuổi trẻ Công an Nhân dân đặt trọn niềm tin dâng Đảng
Những ngày này, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, cùng với đoàn viên, thanh niên cả nước, tuổi trẻ Công an các tỉnh, thành khu vực miền Trung đang dấy lên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao và gửi gắm trọn vẹn niềm tin ở Đại hội.
Thiếu tá Trần Anh Tiến - Trưởng ban Thanh niên Công an TP Huế
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV- dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội, thấm nhuần phương châm hành động "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", Tuổi trẻ Công an TP Huế xác định rõ trách nhiệm chính trị, vai trò xung kích của mình trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và vì nhân dân phục vụ, Tuổi trẻ Công an TP Huế đã và đang triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét trong cộng đồng. Tiêu biểu như dự án "Những viên gạch hồng - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Huế"; ra quân "Ngày Chủ nhật xanh"; tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện 2026"; triển khai, khánh thành và bàn giao nhiều công trình thanh niên tiêu biểu như "Ánh sáng nông thôn mới", "Ánh sáng vùng biên giới"…
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, các tổ chức cơ sở Đoàn Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội XIV.
Đặc biệt, Tuổi trẻ Công an TP Huế tiếp tục phát huy vai trò "Gần dân nhất" thông qua việc kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn, nguy hiểm, nhất là trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt với phương châm hành động xuyên suốt "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng vững chắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.
Đại úy Phạm Trần Lương Tri - Bí thư Chi đoàn cơ sở Công an xã A Vương (TP Đà Nẵng)
A Vương (TP Đà Nẵng) là xã biên giới còn nhiều khó khăn, hơn 95% người dân là đồng bào Cơ Tu. Sau các đợt thiên tai cuối tháng 10 và tháng 11-2025, mặc dù không có thiệt hại về người, song trên địa bàn xã có 15 căn nhà bị sập hoàn toàn, 19 căn nhà hư hỏng nặng. Trước thực tế đó, "Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai thần tốc trên địa bàn xã, sưởi ấm lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc. Và qua chiến dịch này, cá nhân tôi vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai chiến dịch. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất mà tôi và đồng đội nhận được chính là nhìn thấy 15 ngôi nhà xây mới và 19 ngôi nhà sửa chữa được hoàn thành thần tốc. "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là những mét vuông tường gạch, những mái ngói, mái tôn mới trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, mà là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "trọng dân, gần dân" của Đảng. Khi người dân Cơ Tu có mái ấm vững chãi sau thiên tai, "thế trận lòng dân" nơi biên cương càng thêm sắt đá. Đó cũng chính là đóa hoa tươi thắm nhất mà tuổi trẻ Công an xã A Vương kính dâng lên Đại hội XIV.
Dù cách xa Thủ đô hàng nghìn cây số, nhưng tinh thần của Đại hội XIV đang lan tỏa rực cháy trong từng ca tuần tra, từng buổi bám làng, bám cơ sở của chúng tôi. Với tư cách là Bí thư Chi đoàn, tôi tự hứa sẽ cùng với các đoàn viên, thanh niên Công an xã A Vương tiếp tục phát huy tinh thần "xung kích, tình nguyện", không ngại gian khổ, hiểm nguy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghị quyết của Đại hội XIV sẽ là "kim chỉ nam" để chúng tôi tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương những phương án bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia vững chắc nhất. Chúng tôi nguyện là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền, là nhịp cầu niềm tin nối liền ý Đảng với lòng dân nơi biên thùy.
Đại úy Lê Bá Khánh - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội XIV, tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hòa bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và sự kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa in tưởng rằng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được những đồng chí "đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ tầm" để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Tuổi trẻ Công an tỉnh Khánh Hòa đặc biệt quan tâm và kỳ vọng vào những nội dung đổi mới trong công tác cán bộ được Đại hội thảo luận và quyết định, nhất là các chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ có tính kế thừa vững chắc, được đánh giá một cách khách quan, toàn diện. Việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung", không chỉ thể hiện tư duy đổi mới của Đảng mà còn là nguồn động viên to lớn để thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cống hiến. Cùng với đó, các định hướng về trọng dụng nhân tài, mở rộng không gian sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Niềm tin và sự phấn khởi trước những định hướng lớn của Đại hội XIV đang lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hành động cụ thể.
Nhóm P.V








