Tuổi trẻ Công an tiếp sức cho học sinh khó khăn

Thứ sáu, 17/03/2023 21:53
"Đồng hành cùng em đến trường" là Đề án do Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào thực chất đã và đang "tiếp sức" cho nhiều  học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến trường.

Gia đình các em học sinh được hỗ trợ cảm ơn tình cảm của đoàn viên, thanh niên Công an TP Đà Nẵng.
Chi đoàn Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tặng máy tính cho em Nguyễn Thị Kiều Vy.

Mới đây, qua nắm bắt được nguyện vọng của em Nguyễn Thị Kiều Vy về mong muốn có máy tính để phục vụ cho việc học tập, Chi đoàn Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, vận động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ tặng cho em bộ máy tính trị giá 5,5 triệu đồng. Em Vy là một trong số 33 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nằm trong Đề án "Đồng hành cùng em đến trường" do Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng triển khai thực hiện. Ngoài món quà trên, hàng tháng và quý, các Chi đoàn trực thuộc thực hiện Đề án sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho các em để mua dụng cụ học tập và trang trải cuộc sống.

Cũng trong Tháng Thanh niên, Chi đoàn Xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng cũng đến thăm hỏi, động viên em Ngô Vũ Ngọc Hân tiếp tục học tập để đạt được thành tích tốt trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 sắp đến. Em Hân cũng là trường hợp của Đề án "Đồng hành cùng em đến trường" và được Chi đoàn Xây dựng lực lượng nhận hỗ trợ. Nói về hoàn cảnh của em Hân, Đại úy Phạm Thị Ái Ngọc- Bí thư Chi đoàn Xây dựng lực lượng chia sẻ, cha mẹ Hân mất sớm và hiện được cậu mợ nhận nuôi dưỡng. Dù có hoàn cảnh khó khăn và sống xa quê hương nhưng em luôn phấn đấu trong học tập, luôn nhận được học bổng của các cấp. Trong tháng Thanh niên năm nay, ngoài phần quà hỗ trợ Quý 1/2023 do đoàn viên trong Chi đoàn đóng góp, Chi đoàn đã trao món quà đồng chí Nguyễn Thanh Trung- Đảng ủy viên phụ trách Chi đoàn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Đà Nẵng để động viên em Hân tiếp tục nỗ lực, cố gắng. Qua đó cho thấy, Đề án ý nghĩa này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn từ các cấp lãnh đạo của Công an TP Đà Nẵng và xã hội vì những kết quả rõ rệt mang lại.

Được biết, Đề án "Đồng hành cùng em đến trường" do Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng triển khai đến 33 cơ sở Đoàn trực thuộc đã nhận hỗ trợ, giúp đỡ học tập và sinh hoạt cho 33 em học sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang, các quận Cẩm Lệ, Hải Châu và Liên Chiểu đến khi các em đủ 18 tuổi. Chỉ tính riêng năm 2022, các cơ sở Đoàn trực thuộc còn tổ chức thăm tặng quà, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng; tổ chức chương trình "Sóng và máy tính cho em" tại huyện Hòa Vang, trao tặng 70 máy tính bảng trị giá 230 triệu đồng và hỗ trợ 3 máy tính cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập do dịch bệnh Covid-19 tại quận Cẩm Lệ.

Thiếu tá Hồ Đình Trí- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm, trước khi có Đề án "Đồng hành cùng em đến trường", các cơ sở Đoàn của Công an TP đã thực hiện Đề án "Tuổi trẻ Công an thành phố hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường", nhận hỗ trợ 18 em bị khuyết tật, mắc các bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ tháng 3-2019 đến tháng 8-2022 với tổng số tiền hỗ trợ gần 150 triệu đồng. Qua đó đã kịp thời tiếp sức nhiều trường hợp học sinh khó khăn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để vươn lên trong học tập và cuộc sống. "Lan tỏa và mong muốn có nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp sức hơn nữa là điều mà những người thực hiện Đề án "Đồng hành cùng em đến trường" mong muốn. Do đó, rất cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng", Thiếu tá Hồ Đình Trí đề cập.

Gia đình các em học sinh được hỗ trợ cảm ơn tình cảm của đoàn viên, thanh niên Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tá Trí cũng cho biết thêm, ngoài Đề án trên, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cũng đang duy trì thực hiện mô hình "Chúng con luôn bên mẹ" đối với 5 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Hàng tháng, các chi đoàn hưởng ứng bằng việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc, dọn vệ sinh, sửa chữa các công trình phụ và nấu bữa ăn thân mật tại gia đình các Mẹ. Qua các hoạt động thể hiện truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên.

M.VINH