Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng tập trung nghiên cứu khoa học phục vụ công tác

Thứ bảy, 06/08/2022 18:38
Ngày 5-8, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 28 thành viên, Thiếu tá Hồ Đình Trí tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.
Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân tặng Cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Công an TP Đà Nẵng khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đánh giá chung, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an TP, Thành đoàn Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên Bộ Công an thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Công an TP lần thứ XIII. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an TP có bước phát triển mới, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, nhất là các hoạt động tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Một số thành tích ấn tượng như Đoàn TNCS Công an TP đã tổ chức hơn 40 hoạt động tình nguyện; làm mới, sửa chữa 316 m đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 2 nhà vệ sinh cho hộ nghèo trị giá hơn 200 triệu đồng, tổ chức hoạt động hỗ trợ giống vật nuôi cây trồng cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế giá trị hơn 110 triệu đồng; tổ chức 8 ngày hội hiến máu nhân đạo, tiếp nhận 4.053 đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các cấp Đoàn đã tiến hành hỗ trợ cho 1.466 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng…

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn TNCS Công an TP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Giám đốc Công an TP cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ toàn lực lượng cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là đổi mới sinh hoạt chi đoàn… "Cần tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu khoa học, cải tiến phương tiện làm việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác", Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân tặng Cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng giai đoạn 2017-2022.

Với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân", Đại hội đã bàn luận và thống nhất đề ra 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ để hoàn thành, thực hiện xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2022-20217. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên, giai đoạn 2017-2022 và tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

M.VINH