Tuổi trẻ Đà Nẵng học Bác bằng trái tim và hành động
Đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, vinh danh 35 gương mặt trẻ tiêu biểu - những người không chỉ xuất sắc trong học tập, lao động, cống hiến mà còn là hình mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Trong số đó, anh Trần Văn Thọ – Bí thư Đoàn xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang), là hình ảnh gần gũi của một cán bộ Đoàn cơ sở khắc sâu lời Bác dạy “lấy dân làm gốc”, luôn tận tụy với dân, vì dân. Với anh, việc học Bác bắt đầu từ những điều giản dị, những việc làm thiết thực như tổ chức mô hình “Em nuôi của Đoàn” hỗ trợ học sinh nghèo, phát triển “Thư viện số” phục vụ thanh thiếu nhi nông thôn, xây dựng “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công. Thọ còn vận động đoàn viên góp đất làm đường, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử… Mỗi việc làm của anh là một biểu hiện sinh động của tinh thần học Bác từ tấm lòng, làm theo Bác bằng hành động, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cho sự cống hiến của thanh niên.

Tinh thần học Bác ấy còn được lan tỏa mạnh mẽ trong công tác giáo dục lý tưởng và truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm trong giới trẻ thành phố mà Trương Thị Ngọc Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn là một trong những người tiên phong. Khắc ghi lời Bác về vai trò của tuyên truyền, giáo dục trong xây dựng lý tưởng cho thanh niên, chị đã không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm lưu động “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” kết hợp công nghệ số và mã QR; các mô hình “Mỗi tháng một thước phim lịch sử”, “Tuyên truyền xuyên màn đêm”; hay các chương trình tri ân như “Thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ”, “Chúng con luôn bên Mẹ”…
Với chị Phương, học Bác không chỉ là giữ vững niềm tin và lý tưởng mà còn là làm cho lý tưởng ấy sống động trong trái tim lớp trẻ, qua từng câu chuyện lịch sử, từng hình ảnh người chiến sĩ, từng cử chỉ yêu nước và biết ơn hôm nay. Chính sự bền bỉ ấy đã làm sáng lên hình ảnh người cán bộ Đoàn trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì thế hệ thanh niên thành phố.

Cũng trong dòng chảy ấy, Nguyễn Ngọc Hân – Bí thư Liên chi Đoàn khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân lại chọn cách học Bác từ sự chăm chỉ học tập và dấn thân trong các hoạt động tình nguyện.
Là sinh viên đạt nhiều thành tích học thuật nổi bật như giải khuyến khích Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024, được nhận giải thưởng 26-3 của thành phố, Ngọc Hân không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tâm tổ chức các chương trình gắn kết sinh viên với cộng đồng như “Trăng sáng yêu thương”, “Hội thao sinh viên khỏe”, “Gian hàng 0 đồng”, các hoạt động gây quỹ từ thiện. Với Hân, học lời Bác là phải không ngừng trau dồi tri thức, sống trung thực, có lý tưởng và dám xung kích vì tập thể, vì nhân dân. Tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên” được nữ sinh viên này thể hiện một cách dung dị nhưng sâu sắc qua từng hành động nhỏ mỗi ngày.
Tiếp nối dòng mạch những người trẻ khắc ghi trong tim lời dạy của Bác là Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên – Tiến sĩ trẻ tuổi nhất ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Việt Nam, hiện là Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Với Uyên, học và làm theo Bác là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa tri thức gắn với thực tiễn, kết hợp giáo dục trí tuệ với giáo dục nhân cách, đạo đức.
Trên cương vị của mình, chị đã chỉ đạo tổ chức 172 hoạt động cấp trường, 26 đợt tình nguyện, xây dựng 5 mô hình hỗ trợ sinh viên và địa phương (năm 2024); triển khai chương trình Tình nguyện hè với 10 đội hình, 150 tình nguyện viên, 20 phần việc; tổ chức các chương trình "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương", "Tháng Ba biên giới", "Vườn cây thanh niên", "Biển gọi, mình cùng gom"... Đặc biệt, các mô hình “Mang tri thức phục vụ cộng đồng”, “Đại học không giảng đường”, “Thức dậy cùng biển” do Uyên khởi xướng đã đưa sinh viên đến gần hơn với cuộc sống, với thiên nhiên, với những giá trị truyền thống và trách nhiệm xã hội. Uyên còn tích cực trong việc bảo tồn âm nhạc dân gian, kết nối sinh viên quốc tế qua các chương trình giao lưu văn hóa, những việc làm thể hiện sâu sắc tinh thần dân tộc, lòng tự hào về văn hóa Việt và mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Từ nông thôn đến giảng đường đại học, từ cán bộ cơ sở đến những trí thức trẻ, mỗi gương mặt được Thành Đoàn Đà Nẵng tuyên dương là một câu chuyện sinh động, chân thực về việc học Bác không phải ở những điều to tát mà chính là ở thái độ sống tử tế, hành động cụ thể, vì cộng đồng, vì đất nước. Qua những hành động cụ thể, từ việc gần dân, giúp dân, đến sáng tạo, đổi mới trong công việc và phục vụ xã hội, 35 thanh niên tiên tiến của Đà Nẵng năm 2025 đã lan tỏa tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm” như lời Bác từng dạy…
Mai Vinh
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”: Tự hào, thiêng liêng và xúc động
Cả nước tưng bừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác
Thúc đẩy tiến độ thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Định
Rực sáng những bông hoa thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cục Truyền thông CAND
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam