Tường Hoàng thành Huế chằng chống trước kế hoạch đại tu

Thứ ba, 18/08/2026 18:14

Nhiều đoạn tường Hoàng thành Huế đang phải gia cố tạm bằng giá sắt do nứt, lún nghiêng, bung gạch và xói lở. Một dự án khoảng 80 tỷ đồng đang được đề xuất để tu bổ đồng bộ hệ thống tường thành và kè đá hồ Ngoại Kim Thủy.

Video: Tường Hoàng thành Huế và kè đá hồ Ngoại Kim Thủy đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 18-8, ghi nhận tại khu vực Đại Nội Huế cho thấy nhiều đoạn tường Hoàng thành xuất hiện tình trạng nứt, xô lệch, lún nghiêng, bung gạch, bong tróc vữa và xói lở. Một số vị trí mũ tường hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

Vữa mục dẫn đến bong tróc, xô lệch kết cấu tường thành.
Khu vực xảy ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Hệ thống kè đá hồ Ngoại Kim Thủy cũng có nhiều vị trí sụt lún, mất đá, mất liên kết. Một số đoạn lan can bị cong vênh, biến dạng, ảnh hưởng cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để giữ ổn định tạm thời, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bố trí các giá sắt chống đỡ tại những vị trí hư hỏng, đồng thời đặt biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm”, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế tiếp cận.

Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để người dân hạn chế đến khu vực này.

Trước đó, đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến một đoạn tường Hoàng thành dài khoảng 15m bị sập. Cơ quan chức năng sau đó triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp và đưa khu vực này trở lại khai thác từ tháng 6-2026.

Nhiều đoạn bị bung gạch tạo thành các hố lổ chổ trên tường.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hoàng thành được khởi dựng năm 1804, dưới thời vua Gia Long, có chu vi khoảng 2.456m. Tường thành được xây bằng gạch, phủ vữa truyền thống từ vôi kết hợp nhiều vật liệu khác; phần giữa được độn đất sét và đặt trên nền cát.

Nhiều đoạn tường thành bị lún nghiêng.

Hồ Ngoại Kim Thủy vừa có chức năng lưu thông nguồn nước trong và ngoài thành, vừa tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ khu vực Hoàng cung.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết sau hơn 2 thế kỷ tồn tại, nhiều đoạn tường Hoàng thành và kè đá hồ Ngoại Kim Thủy đã nứt, sụt lún, hư hỏng. Có vị trí mức độ hư hỏng khoảng 50%.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bố trí các giá sắt chống đỡ tại những vị trí hư hỏng.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án nhằm xử lý đồng bộ tình trạng xuống cấp của hệ thống tường Hoàng thành và khu vực hồ Ngoại Kim Thủy, khôi phục sự ổn định kết cấu, bảo đảm an toàn lâu dài cho di tích, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo kiến trúc khu vực Đại Nội.

Vữa mục dẫn đến bong tróc, xô lệch kết cấu tường thành.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Bảo quản, tu bổ, phục hồi tường Hoàng thành Huế và kè đá hồ Ngoại Kim Thủy xung quanh Đại Nội”, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tu bổ, phục hồi khoảng 2.400m tường Hoàng thành và khoảng 5.700m hệ thống kè đá, lan can hồ Ngoại Kim Thủy. Các hạng mục chính gồm gia cố móng, phục hồi thân tường bằng gạch vồ, đá ong và vữa tam hợp; tu bổ khuyết đài, lan can, móng kè cùng hệ thống cống đá của hồ.

Dự án được kỳ vọng góp phần bảo vệ bền vững hệ thống kiến trúc quan trọng của Đại Nội, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Võ Thế Nghĩa