Tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT: Cùng hành động để ngăn chặn thảm họa

Thứ ba, 20/11/2012 00:00

>> Hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT: Cảnh báo toàn xã hội về một thảm họa

>> Tai nạn giao thông, nỗi đau dai dẳng (5)

(Cadn.com.vn) - "Thảm họa giao thông- Hãy hành động ngay" là diễn đàn do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ngày 19-11 nhân dịp cả nước hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT". Tối cùng ngày, tuổi trẻ Đà Nẵng thả 1.000 ngọn hoa đăng tại sông Hàn tượng trưng cho 1.000 lời cầu nguyện cho những người xấu số được bình yên. Hoạt động này còn nhằm gửi gắm đến những người đang sống có ý thức hơn khi tham gia giao thông để bảo vệ tính mạng của mình và của người khác.

Đà Nẵng thả hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT. 

CSGT "hoảng" vì bợm nhậu

Đại úy Thái Anh Tuấn-Đội phó Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT- CATP Đà Nẵng nhớ lại vụ TNGT xảy ra vào tháng 5-2012, tại số 4 KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng, khi nhận được thông tin về vụ việc, tổ CGST đến hiện trường nhưng cả hai nạn nhân đã tử vong. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường vụ TNGT cho thấy nguyên nhân va chạm giữa hai xe máy là do người điều khiển phương tiện say rượu, không làm chủ tốc độ. Trong quá trình xác minh thông tin, tổ CSGT truy tìm thân nhân nạn nhân từ ĐTDĐ của họ thì tổ CSGT cũng "hoảng" bởi trên màn hình chờ ĐTDĐ của một người bị nạn có câu "không say không về".

Theo số liệu của cơ quan chức năng, tại TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến tháng 9-2012, trên địa bàn TP xảy ra 118 vụ TNGT, làm chết 90 người (giảm 28 vụ và 12 người so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ, đi không đúng phần  đường, vượt sai quy định, do bộ hành... Địa phương xảy ra TNGT nhiều nhất là Q. Hải Châu với 30 vụ tiếp đó là Thanh Khê 17 vụ, Liên Chiểu 18 vụ,  Sơn Trà 11 vụ, Ngũ Hành Sơn 12 vụ và Hòa Vang 12 vụ, song địa bàn H. Hòa Vang lại có số người chết nhiều nhất (17 người), tiếp đó là Thanh Khê 15 người, Liên Chiểu 14 người.

Tuy nhiên, điều khá bất ngờ đến độ đáng ngờ là chỉ 1 vụ TNGT có nguyên nhân do bia rượu. Song Đại úy Thái Anh Tuấn cho rằng, thực tế có rất nhiều vụ TNGT mà nạn nhân nồng nặc mùi rượu nhưng thời điểm đó điều đầu tiên là phải đưa nạn nhân đi cấp cứu chứ không thể đưa máy thở để đo nồng độ cồn và càng không thể làm xét nghiệm nồng độ cồn trong máu. Đến khi cấp cứu xong hay nạn nhân tỉnh lại thì mùi rượu đã hết, do đó rất khó chứng minh họ đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông. Chính vì vậy việc thống kê số lỗi về TNGT có liên quan đến rượu, bia gặp nhiều khó khăn.

Vụ tự gây tai nạn trên đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng. 

Cùng chung tay hành động

Ông Lê Tặng- Ban ATGT TP Đà Nẵng cho rằng, mỗi năm cả nước có hàng ngàn người chết vì TNGT, đây là điều không thể chấp nhận được trong điều kiện đất nước hòa bình. "Đã đến lúc mỗi người cần nâng cao nhận thức sâu sắc về TNGT. Chúng ta cũng cần có nhiều hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để nỗ lực ngăn chặn số vụ TNGT, số người chết và bị thương. Hãy vì thương xót những người đã mất mà đảm bảo an toàn cho những người đang sống"- ông Tặng kêu gọi.

Là lực lượng đi đầu trong công tác đảm bảo TTATGT, Đoàn CATP luôn chủ động đề xuất các kế hoạch nâng cao hiểu biết cho đoàn viên khi tham gia giao thông. Tổ chức nhiều cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông", hội thi "Tuổi trẻ CATP với văn hóa giao thông" tại các cơ sở đoàn trực thuộc,... Thượng úy Phan Văn Trãi-Phó Bí thư Đoàn CATP cho biết, những năm gần đây trong các hoạt động nghiệp vụ của thanh niên CATP đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay như: Công trình thanh niên "Chốt đèn giao thông" của chi đoàn Phòng CSGT; "Vì đường phố bình yên" của Đoàn Phòng Cảnh sát bảo vệ; "Bến xe Trung tâm" của Đoàn Phòng Cảnh sát Trật tự,...

Ý thức tham gia giao thông kém là nguyên nhân chủ yếu xảy ra TNGT.
(Trong ảnh: Một trường hợp vượt rào chắn tàu lửa trên đường Hà Huy Tập, Đà Nẵng). 

Tại Đà Nẵng, ngoài việc vào cuộc của các ngành, cơ quan chức năng, Thành Đoàn Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND TP nhiều chương trình, đề án, giải pháp hữu hiệu và không ngừng phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT. Phát động các cuộc vận động như: "Tuổi trẻ Đà Nẵng văn hóa trong tham gia giao thông", tổ chức diễu hành tuyên truyền về ATGT, không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông; ra quân thực hiện chiến dịch "Vì cổng trường bình yên" tại các cổng trường vào giờ cao điểm, các điểm nóng về ATGT,... Anh Nguyễn Mạnh Dũng-Phó Bí thư Quận đoàn Hải Châu cho biết, sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện chương trình "Vì bình yên cổng trường" trên địa bàn quận, tình hình ách tắc giao thông tại các điểm nóng trước đây đã giảm hẳn. Ý thức chấp hành giao thông của phụ huynh khi đón con em đã được nâng lên. Với kết quả này, thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các trường khác trên địa bàn quận.

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Nguyễn Bá Cảnh chia sẻ: TNGT không chỉ gây đau thương cho mọi gia đình mà còn liên lụy đến bao nhiêu người vô tội khác. Lỗi chung lớn nhất là do ý thức của người dân còn kém, coi thường tính mạng của chính mình và người khác. Gần 90% nguyên nhân dẫn đến TNGT là do người điều khiển phương tiện gây ra. Có tránh được tai nạn giao thông hay không là do ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông của người tham gia giao thông.

Nhìn nhận một cách khách quan, trong những năm qua Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đã đưa ra nhiều giải pháp để kiềm chế TNGT. Điều này đã mang tính thực tiễn TNGT cũng đã được kiềm chế nhưng số vụ việc thì vẫn chưa hề giảm. Hy vọng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, đoàn thể thời gian tới tình trạng TNGT sẽ được giảm đến mức thấp nhất.

Bài, ảnh: Anh Tuấn