Tuyên 4 án tử hình, 4 Án chung thân đối với "ổ nhóm" mua bán ma túy “khủng” tại TP Huế

Thứ sáu, 22/08/2025 08:15

Hơn 29kg ma túy tổng hợp được các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh tuồn vào địa bàn thành phố Huế đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn. Đây được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Huế, trong đó riêng đối tượng cầm đầu được xác định đã mua bán gần 28,5kg ma túy.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây ma túy do Trần Bảo Vũ cầm đầu.
Phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây ma túy do Trần Bảo Vũ cầm đầu.

Ngày 20-8, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo: Trần Bảo Vũ (1993), Phan Minh Trung (1990), Lê Khắc Dỉ (2003), Phạm Xuân Nguyên Minh (1999), Lê Anh Vũ (2001), Hồ Văn Hùng (1983), Võ Công Khuê (1991), Huỳnh Thị Lệ Huyền (1991), Võ Đại Tây Dương (1996, cùng trú TP Huế); Nguyễn Duy Quang (2004, trú tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thế Hùng (1990, trú tại tỉnh Quảng Bình; nay là tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, từ năm 2023 – 2024, Trần Bảo Vũ nhiều lần mua ma túy từ Quảng Bình (nay là Quảng Trị) và Quảng Trị cũ về Huế tiêu thụ. Vũ trực tiếp điều hành các đối tượng thuê địa điểm cất giấu để bán ma túy.

Cơ quan chức năng đã khám xét nhiều địa điểm do Vũ thuê làm nơi tập kết “hàng trắng” và thu giữ số lượng ma túy lớn. Cụ thể, tại một phòng trọ trên địa bàn phường Phú Thượng (nay là phường Mỹ Thượng, TP Huế) thu giữ hơn 10,7kg ma túy các loại, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, ADB-BUTINACA.

Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ các đồng phạm, gồm: Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh. Tại khu vực giao lộ Cầu Dã Viên – Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế bắt quả tang Võ Công Khuê đang vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine từ Huế đi Quảng Bình (nay là Quảng Trị) cùng các bị cáo liên quan gồm Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng và Nguyễn Thế Hùng.

Tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trường An (nay là phường Thuận Hóa, TP Huế), lực lượng chức năng thu giữ 10,94 kg ma túy (chủ yếu Methamphetamine). Tại ngõ 91, kiệt 131 Trần Phú (phường Phước Vĩnh, nay là phường Thuận Hóa, TP Huế) phát hiện 6,64 kg ma túy. Số ma túy này do Huỳnh Thị Lệ Huyền mua từ Vũ và một đối tượng khác để bán; Võ Đại Tây Dương trực tiếp nhận và giao hàng.

Cơ quan chức năng đánh giá đã triệt phá kịp thời đường dây ma túy liên tỉnh, ngăn chặn lượng lớn “cái chết trắng” tuồn vào địa bàn thành phố Huế và các tỉnh lân cận. Cơ quan chức năng đã thu giữ 29,06kg ma túy các loại, gồm hơn 20,9kg Methamphetamine, 4,1kg Ketamine, gần 388g MDMA cùng các loại khác.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Huế xác định, bị cáo Trần Bảo Vũ là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44kg ma túy; các bị cáo Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7kg ma túy; các bị cáo Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64kg ma túy; các bị cáo Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68kg Methamphetamine.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Bảo Vũ, Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuyên phạt các bị cáo: Phạm Xuân Nguyên Minh, Huỳnh Thị Lệ Huyền, Võ Đại Tây Dương, Lê Anh Vũ cùng chung mức án chung thân. Các bị cáo Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng bị tuyên phạt cùng mức án 20 năm tù giam.

T.H