Tuyên án nhóm bác sỹ thực hiện kỹ thuật tán sỏi bằng… niềm tin!
Mặc dù máy tán sỏi bị hư hỏng, không có để sử dụng nhưng 2 trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thời điểm đó vẫn chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi… Để từ đó, Giám đốc và nhiều cấp dưới của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc đó đã làm khống hồ sơ tán sỏi, gây thiệt hại bảo hiểm xã hội.
Từ ngày 9 đến 13-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan đến vụ án “máy tán sỏi” xảy ra tại bệnh viện này. Theo đó, các bị cáo: Nguyễn Ngọc Hoàng (cựu Trưởng Khoa Ngoại thận-Tiết niệu); Bùi Ngọc Đức (cựu Trưởng khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức) và Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc bệnh viện) bị xét xử về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, 2 cựu trưởng khoa Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức cùng cựu Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cùng cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và quản lý tài sản công; làm trái quy định về điều kiện thực hiện dịch vụ kỹ thuật trong hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cụ thể, từ ngày 28-11-2023, dù biết rõ máy tán sỏi laser của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bị hư hỏng và bệnh viện không đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, nhưng bệnh viện không thông báo tạm dừng thực hiện. Thay vào đó, các bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức đã mượn máy tán sỏi của Công ty TNHH Khả Lộc không bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế để thực hiện điều trị trong thời gian từ ngày 28-11-2023 đến ngày 27-3-2024 và từ ngày 16 đến 27-5-2024 đối với 331 bệnh nhân (thực hiện 332 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi) và thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 375 triệu đồng.
Đồng thời, từ tháng 11-2023 đến tháng 12-2024, Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp biết máy tán sỏi của bệnh viện đã hư hỏng nhưng không kiểm tra, ngăn chặn, mà còn tạo điều kiện, giúp sức cho Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức thực hiện hành vi sai phạm, bỏ mặc hậu quả xảy ra.
Do đó, trong thời gian từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 27-11-2024, khi máy tán sỏi bị hư hỏng, không có để sử dụng, Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi; phân công êkíp phẫu thuật, êkíp gây mê và xếp lịch thực hiện phương pháp phẫu thuật/thủ thuật nội soi tán sỏi; đồng thời thực hiện các thủ thuật không đúng quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhưng hợp thức thể hiện trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: nội soi tán sỏi niệu đạo, nội soi bàng quang tán sỏi (tán sỏi qua nội soi-sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang), nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser).
Trong đó, 235 hồ sơ bệnh án thuộc đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả tổng số tiền trên 268 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả trên 32 triệu đồng; 20 hồ sơ bệnh án không thuộc đối tượng bảo hiểm y tế, bệnh nhân đã tự chi trả số tiền trên 25 triệu đồng.
Chiều 13-7, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Hoàng 1 năm 3 tháng tù; Bùi Ngọc Đức 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đăng Giáp 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
TTXVN

