Tuyên dương 90 cán bộ Đoàn xuất sắc, tiêu biểu

Thứ hai, 22/03/2021 09:23

Thành Đoàn Đà Nẵng ngày 21-3 tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021) và trao “Giải thưởng 26/3” cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu năm 2021. Dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Thành Đoàn Đà Nẵng tham dự Lễ kỷ niệm.

Diễn văn truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những thành tích nổi bật của tuổi trẻ thành phố trong suốt thời gian qua, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng thể hiện, thanh niên là lực lượng được kỳ vọng sẽ có đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong mọi giai đoạn. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, mỗi cán bộ, Đoàn viên cần trăn trở hơn về cách thức triển khai hoạt động, gắn liền với những phong trào, chương trình hành động thực tiễn, không ngừng làm mới chính mình để các phong trào, chương trình của Đoàn lan tỏa rộng khắp, “ăn sâu, bám chặt” trong đời sống thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của tuổi trẻ Đà Nẵng trong thời gian qua với những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, để công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Đà Nẵng đạt kết quả thiết thực và toàn diện hơn trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tiếp tục phân tích kỹ, thảo luận sâu, làm rõ nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm và đề ra nhiều các giải pháp khoa học, hiệu quả. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn; gắn sinh hoạt, hoạt động của tổ chức Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị nhận thức rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng (góc phải) trao Giải thưởng 26-3 cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tuyên dương vào trao Giải thưởng 26/3 cho 90 cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc. Đây là Giải thưởng thường niên của Thành Đoàn Đà Nẵng dành tặng cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Dịp này, ông Hồ Văn Đắc-nguyên Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa 14 cùng sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã trao tặng các trang thiết bị học tập cho các trường học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 200 triệu đồng.

* Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Bí thư Chi đoàn năm 2021 với sự tham gia của 250 bí thư Chi đoàn, đại diện cho 27 đơn vị trực thuộc Thành Đoàn. Tại Ngày hội, 250 bí thư Chi đoàn được chia làm nhiều đội tham gia các phần thì gồm: “Thủ lĩnh tri thức”; “Bí thư chi Đoàn năng động”; “Bí thư chi Đoàn khéo léo”; “Bí thư chi Đoàn chung tay”; “Bí thư chi đoàn hiến kế”.

Ngọc Quốc