Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022

Thứ ba, 24/05/2022 12:15
Đà Nẵng- Sáng 24-5, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức bế giảng, tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi (HSG) đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyên năm học 2021-2022.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Lê Vinh- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2021-2022, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, song thầy trò trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy - học. Theo đó, năm học vừa qua, tỉ lệ HS xếp loại học lực giỏi toàn trường đạt 99,66%, tỉ lệ HS xếp hạnh kiểm tốt đạt 99,32%. HS của trường đã đoạt 46 giải tại cuộc thi chọn HSG cấp quốc gia; 58 giải tại các cuộc thi HSG khu vực, 280 giải HSG lớp 12 cấp TP, 14 giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật và 63 giải Tin học trẻ cấp TP cùng nhiều giải cao tại các cuộc thi khác từ cấp quốc gia đến TP tổ chức. Trong rất nhiều hoạt động được tổ chức, hoạt động nhân đạo là hoạt động nổi bật nhất của thầy trò trường THPT chuyên Lê Quý Đôn gồm: phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, đóng góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ hỗ trợ thiệt hại bão lũ và Ngày vàng tình bạn…với số tiền hơn 285 triệu đồng cùng hơn 1000 cuốn vở…

Ông Nguyễn Cửu Huy- Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên trao thưởng cho HS xuất sắc tiêu biểu khối 11.
Bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cùng phần thưởng cho các HS đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi HSG cấp quốc gia. Ảnh: P.Thủy

Dịp này, có 91 lượt HSG đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện vinh dự vinh danh khen thưởng, nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, giấy khen của Sở GD-ĐT và nhà trường.

* Cùng ngày, trường THPT Thái Phiên tổ chức lễ bế giảng, tuyên dương, khen thưởng năm học 2021-2022. Phát biểu tại lễ bế giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Cửu Huy cho biết, năm học qua, nhà trường đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo chuyên môn, triển khai có chất lượng chương trình bồi dưỡng HSG, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện. Với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo, sự tu dưỡng, rèn luyện của các em học sinh, kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi, đạo đức tốt tăng đáng kể; tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu HSG cấp trường, học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp TP tăng cả về chất lẫn về lượng. Cụ thể, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi của toàn trường đạt 56,51% (tăng 8,21% so với năm học 2020-2021); toàn trường đạt 116 giải tại kỳ thi HSG cấp TP với 14 giải nhất, 26 giải nhì, 35 giải ba, 41 giải khuyến khích; đạt nhiều giải tại các hội thi tin học trẻ cấp TP, kỳ thi Olympic Tin học dành cho học sinh THPT khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến cấp thành phố… Giáo viên của trường đạt 3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích tại hội thi Thiết kế bài giảng điện tử E-learning; đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp TP.

Ông Nguyễn Cửu Huy- Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên trao thưởng cho HS xuất sắc tiêu biểu khối 11.

Tại lễ bế giảng, có 125 HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập được Sở GD-ĐT khen thưởng; 85 HS xuất sắc tiêu biểu được nhà trường tuyên dương khen thưởng.

P.Thủy