Tuyên dương thành tích phá án xuất sắc

Thứ tư, 02/12/2020 06:12

Đại tá Nguyễn Hồng Nhật trao thưởng cho Phòng CSHS.

Kon Tum - Chiều 1-12, Đại tá Nguyễn Hồng Nhật - Giám đốc CA tỉnh Kon Tum đã đến trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh này về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cụ thể, vào 23 giờ ngày 19-11, nhận được tin báo của quần chúng về việc 2 băng nhóm sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn làm 1 người bị thương nặng. Qua công tác xác minh, sàng lọc đối tượng, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Phòng CSHS đã báo cáo nhanh và được ban Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo xác lập án để đấu tranh. Qua thu thập thông tin, trinh sát phát hiện 2 đối tượng chính gây án là Nguyễn Cao Minh Trí (1998) và Võ Tấn Quang (1992) đều trú tại TP Kon Tum. Sau khi gây án, 2 đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện 2 đối tượng lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố và liên tục di chuyển thay đổi nơi ẩn náu. Qua 5 ngày nỗ lực, chiều tối 27-11, Phòng CSHS đã bắt giữ 2 đối tượng này tại một nhà trọ thuộc xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Khai thác nhanh, Phòng CSHS bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Đức Việt Đăng, Nguyễn Thành Giang, Phạm Hoàng Anh và đã thu giữ được khẩu súng mà các đối tượng đã sử dụng để gây án.

Hồng Anh