Tuyển nữ Việt Nam - Nữ Campuchia: 4-0: Thắng nhàn vào chung kết

Thứ bảy, 13/05/2023 06:19
Đội hình ra quân gặp chủ nhà tuyển nữ Campuchia  của tuyển nữ Việt Nam không có Huỳnh Như, thay vào đó là Hải Yến. Nhưng những trụ cột còn lại như Hải Linh, Vạn Sự, Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Thùy Trang đều được ra sân, chứng tỏ HLV Mai Đức Chung rất tôn trọng đối thủ.
Tuyển nữ Việt Nam (áo sẫm) vào chung kết, gặp lại bại tướng của mình ở vòng bảng là tuyển nữ Myanmar.
Tuyển nữ Việt Nam (áo sẫm) vào chung kết, gặp lại bại tướng của mình ở vòng bảng là tuyển nữ Myanmar.

Sự cẩn trọng này không thừa, nữ Campuchia nhập cuộc rất khác, hoàn toàn "lột xác" so với trận đá với Thái Lan. Cự ly đội hình hợp lý, phối hợp nhịp nhàng, tranh chấp quyết liệt. Ngay từ phút thứ 4, ngay sau khi Hải Yến thử tài thủ môn chủ nhà bằng cú ra chân nhanh trong vòng vây đối thủ, các cầu thủ Campuchia đã có pha phản công đặt thủ môn Khổng Thị Hằng vào tình huống đối mặt với cú sút căng. Rất may, bóng đi không chính xác.

Tuy nhiên đẳng cấp là thứ không tự nhiên có được. Phút 20, Vạn Sự di chuyển khôn ngoan đón đường chuyền như dọn cỗ của Mỹ Anh đánh đầu tung lưới thủ môn Chen Soveat. 10 phút sau, từ pha đón bắt pha phát bóng của thủ môn, Thanh Nhã phối hợp với Vũ Thị Hoa rồi xâm nhập vùng cấm, chuyên bóng để Hải Yến thoải mái dứt điểm nhân đôi cách biệt. Bàn thắng tiếp tục đến ở phút 36, Thái Thị Thảo bị Chhit Sapheouru phạm lỗi trong vòng cấm, Thùy Trang nhận đá phạt và không bỏ lỡ cơ hội lập công.

Thế trận áp đảo của tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì trong hiệp 2. Phút 51, Huỳnh Như mới vào sân thay Thái Thị Thảo, Thu Thương thay Trần Thị Thu. Tuyển nữ Việt Nam lúc này chơi nhàn nhã, nhưng vẫn tạo sức ép liên tục. Từ phút 69, Mỹ Anh và Thùy Trang được rút ra nghỉ nhường chỗ cho Hoàng Thị Loan và Dương Thị Vân. Sau đó là Tuyết Dung vào thay Hải Yến. Các cầu thủ nữ Việt Nam không vội vã tấn công, giữ sức cho trận chung kết. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 4 cũng đến. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, Huỳnh Như chuyền bóng chạm tay hậu vệ Campuchia và chính cô thực hiện thành công trên chấm 11m.

Chiến thắng nhàn nhã 4-0, Huỳnh Như và đồng đội tiến vào chung kết gặp lại tuyển nữ Myanmar, đội đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước nữ Thái Lan ở trận bán kết còn lại. Nữ Thái Lan dù dẫn trước nữ Myanmar 2-0 ngay ở phút thứ 10 và 21, nhưng đã để đối phương dẫn lại 3-2 chóng vánh ở các phút 43, 48 và 53. Sau khi chiếm lợi thế, các cầu thủ Myanmar chủ động chơi chậm lại và phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà khiến nữ Thái Lan hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực quân bình tỷ số. Ngược lại, nữ Myanmar lại có thêm bàn thắng thứ 4, kết thúc mọi hy vọng của đối thủ.

S.T