Tuyển sinh vào Đại học Đà Nẵng 2009: Tỷ lệ chọi có sự hoán đổi thú vị
(Cadn.com.vn) - Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 chính thức khai cuộc. Cùng với các ĐH vùng trong cả nước, ĐHĐN đã và đang xúc tiến công tác chuẩn bị để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy trình.
Khoa Y-Dược đứng đầu bảng về tỷ lệ chọi
Theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban Đào tạo ĐHĐN, so với các kỳ thi tuyển sinh trước, năm nay, thí sinh (TS) ít mắc sai sót trong quá trình làm hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Ngoài một trường hợp TS nộp hồ sơ ĐKDT sai khối thi N của Trường ĐH Sư phạm, hầu như không có lỗi sai sót nào lớn. Để có được điều này, phải nói rằng, kỳ thi tuyển sinh năm nay, công tác tư vấn mùa thi đã được ĐHĐN xúc tiến bài bản, chuyên nghiệp hơn. Ngoài việc phối hợp cùng các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức các buổi tư vấn, ĐHĐN còn phối hợp với các Sở GD-ĐT trong khu vực tổ chức trực tiếp tư vấn tại trường học.
Nhờ thế, hiệu quả của công tác tư vấn cao hơn so với mọi năm trước. Cũng thông qua công tác tư vấn trực tiếp này, ĐHĐN cùng các trường ĐH, CĐ thành viên đã có dịp quảng bá thương hiệu của mình đến với học sinh khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, số lượng TS nộp hồ sơ vào các trường ĐH, CĐ thuộc ĐHĐN tăng hơn 13% so với kỳ tuyển sinh năm 2008.
![]() |
Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng đã làm tốt công tác phân luồng, nhắc nhở phụ huynh và người thân đưa đón thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2008 đúng nơi quy định. Ảnh: A.H |
Năm nay, có 59.777 TS ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ thuộc ĐHĐN. Trong đó, Trường ĐH Bách khoa: 17.903 TS (tăng 3.088 TS so với kỳ thi 2008); Trường ĐH Kinh tế: 16.367 TS (tăng 2.626 TS); Trường ĐH Ngoại ngữ: 5.591 TS (tăng khoảng 200 TS, chủ yếu ở khối D1, riêng khối D2 hoàn toàn không có TS đăng ký, các khối D3 và D4 giảm); khoa Y-Dược: 3.607 TS, tăng gần 1.500 TS. Riêng Trường ĐH Sư phạm: 15.220 TS (giảm 1.062 TS, trong đó đặc biệt giảm ở các khối B, C và T). Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: 1.084 TS (giảm 100 TS).
Trên cơ sở số lượng TS ĐKDT, thống kê cho thấy, năm nay số lượng TS dự thi vào khối A tăng khoảng 5.502 TS, khối B tăng 1.355 (chủ yếu nhờ vào khoa Y-Dược), khối C giảm 412 TS, khối D1 tăng 355 TS, khối M tăng 248 TS, khối V tăng 212 TS và khối T giảm 335 TS. Theo đó, tỷ lệ chọi giữa các trường có sự hoán đổi khá thú vị. Cụ thể, đứng đầu ngôi đầu bảng về tỷ lệ chọi là khoa Y-Dược với tỷ lệ 1 chọi 36 (năm 2008: 1 chọi 10).
Thứ đến là Trường ĐH Sư phạm, dù số lượng TS đăng ký giảm hơn năm ngoái nhưng tỷ lệ chọi của Trường ĐH Sư phạm vẫn cao hơn với 1 chọi 9,7 (năm 2008: 1 chọi 9). Trường ĐH Kinh tế dù số lượng TS ĐKDT tăng, nhưng tỷ lệ chọi lại vẫn xếp sau Trường ĐH Sư phạm với 1 chọi 9, bằng tỷ lệ chọi năm 2008. Trường ĐH Bách khoa: 1 chọi 5,5 (năm 2008: 1/5). Trường ĐH Ngoại ngữ tuy tăng số lượng TS ĐKDT, nhưng tỷ lệ chọi lại giảm với 1 chọi 4,6 (năm 2008: 1 chọi 5).
Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum không thay đổi tỷ lệ chọi, giữ nguyên 1 chọi 3. Riêng Trường CĐ Công nghệ chỉ tiêu 1.400 SV, nhưng số lượng TS đăng ký học và thi tại ĐHĐN là 1.781 TS (chưa tính TS ĐKDT tại các trường khác), tỷ lệ chọi là 1/1,3. Trường CĐ Công nghệ thông tin chỉ tiêu 550 SV, nhưng số lượng TS đăng ký học và thi tại ĐHĐN là 678 TS (chưa tính TS đăng ký dự thi tại các trường khác), tỷ lệ chọi 1/1,2.
Theo GS-TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc ĐHĐN, năm 2009, toàn ĐHĐN có 7 TS đoạt giải quốc gia xin đăng ký ưu tiên xét tuyển. Năm 2009, ĐHĐN mở thêm 9 ngành mới, đó là Kỹ thuật năng lượng và môi trường; Quản lý môi trường; Kiểm toán; Quản trị nguồn nhân lực; Sư phạm Tiếng Anh bậc Tiểu học; Cử nhân Tiếng Pháp du lịch; Cử nhân tiếng Trung thương mại; Cử nhân khoa học môi trường; CĐ Sư phạm Âm nhạc (khối N).
Công tác chuẩn bị: Tất cả đã sẵn sàng
* Theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo ĐHĐN, nhằm tạo điều kiện cho các TS trong việc chỉnh sửa sai sót như sai về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi học THPT, khối, ngành thi hoặc có sự bất hợp lý trong quá trình đăng ký khối thi..., từ nay đến trước ngày thi, TS có thể liên hệ ngay với Ban Đào tạo ĐHĐN để điều chỉnh. |
Đến nay, kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” đã được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai đến tận các cơ sở Đoàn, Quận, Huyện Đoàn trực thuộc. Theo đó, hoạt động “Tiếp sức mùa thi” sẽ chia thành 2 đợt; đợt 1 bắt đầu từ ngày 28-6 đến 4-7 với 48 điểm tư vấn; đợt 2 từ ngày 6-7 đến 9-7 với 28 điểm tư vấn. Tại mỗi điểm tiếp sức, các đội thanh niên tình nguyện sẽ thiết lập bàn tư vấn tại chỗ nhằm cung cấp thông tin liên quan đến tuyển sinh và những vấn đề TS quan tâm; tổ chức khảo sát và giới thiệu chỗ trọ miễn phí hoặc giá rẻ cho TS cùng người nhà TS; thống nhất và niêm yết công khai giá cước các loại hình dịch vụ vận chuyển, giúp TS di chuyển về chỗ trọ, điểm thi và cả tham quan Đà Nẵng. Công tác phối kết hợp với các ban, ngành có chức năng như Bưu điện, Điện lực, Y tế... cũng được triển khai. Đặc biệt, ĐHĐN đã có sự phối hợp chặt chẽ với CAĐN trong việc tham gia bảo vệ kỳ thi...
Việc triển khai các điểm mới về chuyên môn trong quá trình coi và chấm thi cũng đã được Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN xúc tiến khá chu đáo. Theo đó, đã lập phương án đánh phách và chấm thi với tổ đánh phách và chấm thi độc lập. Theo đó, cán bộ thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài thi không được tham gia vào tổ thư ký chấm thi và ngược lại. Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh cũng đã chuẩn bị 3.920 cán bộ và sinh viên coi thi (chưa kể gần 100 SV dự bị)...
Có thể nói, ĐHĐN đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để đón chào các TS tham dự kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ tại ĐHĐN.
A.Hào