Tuyên truyền bầu cử thích ứng với bối cảnh mới

Thứ năm, 20/05/2021 17:12

Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, việc tuyên truyền về công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn, thì những sáng kiến thích ứng với bối cảnh mới là cách làm đang được các cấp chính quyền tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) triển khai rất hiệu quả, được Thường trực Quận ủy, lãnh đạo thành phố đánh giá cao.

Tuyên truyền bầu cử bằng cách cung cấp thông tin qua tờ gấp, tờ rơi đến các hộ dân trên địa bàn Liên Chiểu.

Đa dạng sáng kiến 

Chúng tôi có mặt tại khu vực tổ 127 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu - nơi đang tạm thời bị phong toả do có 5 ca nhiễm COVID-19. Nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân khu vực này tiếp cận các thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, một số lượng lớn tờ gấp cung cấp thông tin đầy đủ về bầu cử đã được lực lượng chức năng chuyển đến các hộ, để cử tri có thời gian nghiên cứu. Lượng thẻ cử tri theo danh sách khu vực bỏ phiếu cũng đã được chuẩn bị sẵn để chuyển đến từng hộ dân. Trong khi đó, các phương án bỏ phiếu đối với các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa đều được Quận ủy chỉ đạo UBND quận, các phường chuẩn bị sẵn sàng, nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định. 

Theo ông Phan Tấn Cả - Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng Khu đô thị Phước Lý - thành viên Tổ bầu cử 16 phường Hòa Minh, công tác tuyên truyền bầu cử được Tổ bầu cử 16 tuyên truyền rất kỹ cho bà con dưới nhiều cách thức từ cuối tháng 4-2021 đến nay. “Hiện trong khu vực cách ly có 128 hộ, bà con không thể ra ngoài để đến các điểm niêm yết tìm hiểu thông tin, vì vậy việc các cấp cung cấp tờ gấp tuyên truyền là hết sức hợp lý, kịp thời” – ông Cả nói.

Tại các phường khác của quận, gần 20.000 tờ gấp cung cấp thông tin về bầu cử như các địa điểm bỏ phiếu của từng phường, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cùng cách thức bầu cử, thông điệp 5K khi đi bầu… cũng đã được quận nhanh chóng chuyển đến đông đảo cử tri, nhằm đảm bảo cử tri nắm bắt được các thông tin về bầu cử một cách chính xác, nhất là trong bối cảnh mà hoạt động vận động bầu cử, mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của đại biểu tham gia ứng cử gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBMTTQVN phường Hòa Khánh Bắc chia sẻ: “Mặt trận phường triển khai các hình thức tuyên truyền, vận động để cử tri nắm được các thông tin bầu cử. Đặc biệt, chỉ đạo Ban công tác mặt trận các khu dân cư đi từng ngõ, gõ từng nhà thông tin cụ thể về cuộc bầu cử này cho cử tri biết để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân”. 

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN quận Liên Chiểu đánh giá: Khó khăn nhất hiện nay là việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử vì mình không thể tổ chức trên các diễn đàn với đông đảo cử tri tham gia được. Nhưng trong bối cảnh khó khăn đó, Mặt trận quận đã phối hợp Ban Tuyên giáo, phòng Nội vụ và Đoàn TNCSHCM quận ban hành hàng chục ngàn tờ gấp và các tờ rơi với đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên này đến với cử tri một cách rộng rãi. Các địa phương còn chủ động xây dựng tờ gấp, tờ rơi với nội dung 7 biết, 4 cần gửi cho các hộ dân. Rồi các hội, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền lưu động bằng hình thức sử dụng loa kẹo kéo đi từng kiệt, hẻm để nâng cao chất lượng tuyên truyền về bầu cử. Hay như Chi hội phụ nữ Quang Thành 4A4, phường Hòa Khánh Bắc, nơi đây đã chú trọng tổ chức mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu HĐND TP cho các chị em phụ nữ đại diện theo kiệt, hẻm, đoạn đường và công nhân tạm trú trên địa bàn khu dân cư.

Hiện tại, sáng kiến phương án phân giờ bỏ phiếu cho cử tri trên các địa bàn nhằm thực hiện giãn cách, hạn chế tập trung đông người trong ngày bầu cử 23-5 tới cũng đang được quận Liên Chiểu triển khai tốt. Trên cơ sở thống kê số lượng cử tri tại các khu vực bỏ phiếu thuộc 5 phường, quận đã phân bổ thời gian tương ứng để cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phương án phân giờ bỏ phiếu góp phần thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” – bầu cử thành công và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tuyên truyền bầu cử bằng cách cung cấp thông tin qua tờ gấp, tờ rơi đến các đối tượng là CN, SV.

Tuyên truyền mạnh nhóm cử tri công nhân, sinh viên

Theo ghi nhận thực tế những ngày qua, Liên Chiểu đang đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền về ngày bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân đến các nhóm cử tri là công nhân, sinh viên (CN, SV). Bởi tính đến ngày 19-5, toàn quận có 61 tổ bầu cử với hơn 107.000 cử tri thì có khoảng hơn 7.000 cử tri là CN, SV. Vì vậy, bên cạnh việc rà soát số lượng cử tri CN, SV biến động do dịch bệnh, quận Liên Chiểu đã đẩy mạnh đa dạng công tác tuyên truyền thông tin về bầu cử đến nhóm cử tri này bằng nhiều sáng kiến như dùng loa kẹo kéo tuyên truyền lưu động; cán bộ phường, khu dân cư “rà từng ngõ, gõ từng nhà” cung cấp thông tin qua việc gửi tờ gấp tuyên truyền. 

Anh Phan Thái Long - Chung cư Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh chia sẻ: “Do đặc thù công việc khá bận rộn nên anh ít khi tìm hiểu tiểu sử của những người ứng cử tại các điểm niêm yết ở Khu chung cư. Cũng nhờ địa phương có nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó phát tờ gấp với đầy đủ nội dung, thông tin về địa điểm bầu cử, thời gian, tiểu sử ứng cử viên, thông điệp 5K phòng chống dịch bệnh…, nên khi đi làm về tôi đã tranh thủ nghiên cứu. Tôi thấy hình thức này rất hiệu quả, không mất nhiều thời gian mà vẫn nắm được những nội dung quan trọng về ngày bầu cử”. 

Bà Vũ Thị Nhu - chủ nhà trọ, tổ tự quản số 2, phường Hòa Khánh Bắc cũng cho rằng, việc tuyên truyền cho CN là rất khó bởi các cháu đi làm theo ca, nhất là ca đêm về thì các cháu rất mệt và tranh thủ ngủ. Vì thế, nên cạnh các kênh tuyên truyền, đêm đến bà Nhu đã đến từng phòng để phát tờ gấp cho CN tranh thủ nắm thông tin về ngày hội lớn của đất nước. 

Xác định nhóm cử tri CN, SV là đối tượng quan tâm đặc biệt, quận Liên Chiểu đã chủ động làm việc với Đảng ủy khu công nghệ cao và các KCN; lãnh đạo các trường ĐH, CĐ, trung cấp bàn về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch và bầu cử. Thường trực Quận ủy yêu cầu các trường, KCN phải tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay; tuyên truyền cho CN, SV nghiên cứu kỹ nội dung tờ gấp tuyên truyền bầu cử mà quận và phường đã phát đến tận các ký túc xá, khu nhà trọ.

CÔNG HẠNH - QUANG THẮNG