Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011) và 121 năm Ngày sinh của Người: Khẳng định cống hiến và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh
(Cadn.com.vn) - Ban Tuyên giáo T.Ư vừa hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011) và kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người. Theo đó, công tác tuyên truyền phải nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định cống hiến của người chiến sĩ cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh với phong trào cách mạng vô sản thế giới và những giá trị bất hủ của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và trong thời đại ngày nay. Các hoạt động tuyên truyền cần tạo được ấn tượng sâu sắc, xúc động, tạo được khí thế cách mạng, tăng niềm tin của nhân dân vào con đường phát triển của đất nước. Ban Tuyên giáo đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2011 để chỉ đạo tuyên truyền sự kiện trọng đại này một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.
Ban Tuyên giáo T.Ư đã gợi ý một số nội dung tuyên truyền như: Bối cảnh chính trị-xã hội Việt Nam thời điểm Người ra đi tìm đường cứu nước, nhất là sự khủng hoảng đường lối cách mạng; ý chí, quyết tâm đi tìm con đường cứu nước của Người và những chuyển biến trong nhận thức khi Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin; những điểm mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và ý nghĩa lịch sử của việc ra đi tìm con đường cứu nước. Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và CNXH - con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản thế giới. Tình cảm của thế giới đối với nhân cách và di sản tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người là chiến sĩ cộng sản hoạt động ở nước ngoài, khi Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khi Người còn sống và cả khi Người đã ra đi. Nội dung tuyên truyền còn khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện lý tưởng cách mạng và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; đấu tranh bác bỏ những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ, hạ bệ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Ban Tuyên giáo T.Ư, trong dịp này, các cấp, các ngành, địa phương cần chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, xúc động có chủ đề gắn với mốc lịch sử và hành trình Người tìm ra con đường cứu nước; tổ chức triển lãm, chiếu phim về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các công trình nghiên cứu, sách và ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự kiện Người ra đi tìm đường cứu nước. Các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tin, bài và phản ánh các hoạt động kỷ niệm sự kiện này gắn với việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
TTXVN