Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tín đồ Cao Đài tại Họ Đạo thành phố Đà Nẵng năm 2022

Thứ tư, 17/08/2022 10:47
Hưởng ứng Ngày hội TDBVANTQ năm 2022 và khẳng định vị trí, tầm quan trọng của phong trào TDBVANTQ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sự hiểu biết cho toàn thể tín đồ đạo Cao Đài về pháp luật Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước. Sáng ngày 17-8-2022, tại thôn Túy Loan Đông 1, Hòa Phong, Công an huyện Hòa Vang, TPĐà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tín đồ Cao Đài TPĐà Nẵng năm 2022. Dự hội nghị có đại diện Phòng An ninh đối nội Công an thành phố, đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, các vị chức sắc và tín đồ Họ Đạo Cao Đài Tây Ninh  TPĐà Nẵng…

Ông Lễ Sanh Nguyễn Văn Đại, pháp danh Thượng Đại Thanh-Phụ trách Trưởng ban cai quản họ Đạo Cao Đài TPĐà Nẵng cho biết: trên địa bàn Hòa Vang có hơn 300 tín đồ Họ Đạo Cao Đài Tây Ninh, trong những năm qua, bà con tín đồ họ đạo luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các tín đồ đã ký cam kết trong các hoạt động phong trào TDBVANTQ, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng các mô hình, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, Hội khuyến học…để giáo dục con cháu, bà con tín đồ họ đạo sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng và giữ gìn quê hương, làng xóm, họ đạo yên bình…

Hội nghị đã nghe các tuyên truyền viên là cán bộ các đội nghiệp vụ Công an Hòa Vang tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tín đồ hộ đạo Cao Đài TPĐà Nẵng năm 2022

Tại Hội nghị, các tín đồ đã được nghe các cán bộ là tuyên truyền viên thuộc các đội nghiệp vụ Công an huyện, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các vấn đề có liên quan trong thời kỳ công nghệ thông tin ngày càng phát triển hiện nay. Tuyên truyền về các hành vi lừa đảo, trộm cắp của các loại tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. Trên cơ sở đó, các tín đồ sẽ phổ biến, hướng dẫn, nhắc nhở con cháu, cảnh giác với các loại tội phạm, có những kiến thức, kỹ năng ứng xử đúng pháp luật khi tham gia mạng xã hội…góp phần xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Hội nghị đã nghe các tuyên truyền viên là cán bộ các đội nghiệp vụ Công an Hòa Vang tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hồng Thanh