Tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ án liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam

Thứ sáu, 04/09/2026 08:10

Ngày 3-9, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (Chuyên án VN10). Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình 11 bị cáo trong Chuyên án ma túy VN10. Ảnh: TTXVN
Các bị cáo nghe tuyên án tại điểm cầu trung tâm TAND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm: Hà Danh Nậm (1974), Lê Thắng Anh Tú (1997), Lê Nguyễn Gia Bảo (2001), Nguyễn Huy Hoàng (1997), Văn Hoàng Minh (2000), Phạm Đức Duy (1993), Trần Kiến An (1993), Nguyễn Thanh Nhân (1999), Phạm Anh Khoa (1995), Trịnh Bảo Quân (1999) và Nguyễn Xuân Hiếu (1997).

Trong vụ án này, bị cáo Hà Danh Nậm được xác định là người giữ vai trò cầm đầu, liên quan đến nhiều nhánh trong đường dây và phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán gần 18kg ma túy. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.

HĐXX cũng tuyên phạt 22 bị cáo khác án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong đó, 2 bị cáo Hoàng Sỹ Thắng (1987) và Bùi Văn Ánh (1997) cùng bị tuyên mức án tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Thắng được xác định là đầu mối trực tiếp nhận các kiện hàng chứa ma túy từ Nậm, sau đó phân chia và chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 29 năm tù về các tội danh, như: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm” và “Chiếm giữ tài sản của người khác.”

Trong số này, bị cáo An Tây (tên đầy đủ Andrea Aybar Carmona, tức người mẫu An Tây) bị tuyên phạt 8 năm tù về 2 tội danh: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (1994, tức Tiktoker “Cô tiên từ thiện”) 6 năm tù và bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (1989, tức ca sỹ Chi Dân) 7 năm tù cùng về tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra qua nhiều nhánh, có sự liên kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Các bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hoạt động phạm tội; lợi dụng dịch vụ gom hàng, ký gửi, chuyển phát nhanh quốc tế; sử dụng các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu danh tính, giao dịch và dòng tiền.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16-3-2023, khi soi chiếu hành lý chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình 11 bị cáo trong Chuyên án ma túy VN10. Ảnh: TTXVN

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hà Danh Nậm trước đó đã tổ chức 7 chuyến vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và đưa về nước thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh. Cả 7 chuyến hàng được chuyển về một đầu mối tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng tiếp nhận. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia và chỉ đạo Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng xác lập Chuyên án VN10, tiếp tục truy xét, làm rõ từng mắt xích trong đường dây. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây được tổ chức thành nhiều tầng, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng, hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án, riêng vụ án này có 227 bị cáo.

HĐXX cũng xác định không có căn cứ xử lý hình sự đối với 4 nữ tiếp viên hàng không do những người này không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có ma túy.

TTXVN

Sắp xét xử chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến 4 tiếp viên hàng không từ Pháp về Việt Nam

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên một hãng hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3-2023.

Triệt xóa hai đường dây ma túy, bắt giữ 9 đối tượng liên quan

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Khánh, Liên Chiểu, An Hải đấu tranh, triệt xóa thành công 2 đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Xã Hoà Tiến xây dựng “pháo đài” vững chắc trong công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở

Sáng 27-5, UBND xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng uỷ xã và Kế hoạch của UBND xã về xây dựng xã Hoà Tiến “Không có ma tuý” đến hết năm 2027.

Tìm người biết việc trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”!

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 1-4 cho biết, hiện đang thụ lý điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra vào ngày 06-11-2025 tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 719/QĐ-CSMT ngày 14-11-2025 của Cơ quan CSĐT CATP.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 50 gam ketamine

Sáng 28- 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (CSMT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Võ Nguyên Bảo (1999, trú phường Hải Châu,) và Nguyễn Quang Lâm (2004, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ vè hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tuyên 4 án tử hình và 3 án chung thân đối với đường dây mua bán gần 1 tạ ma túy

Một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội vừa bị Tòa án đưa ra xét xử, tuyên phạt 4 án tử hình, 3 án chung thân, 1 án tù 30 năm và 1 án tù 20 năm.