Tuyên tử hình gã con rể sát hại cả nhà vợ

Thứ hai, 11/09/2023 07:33
Ngày 7-9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nay Y Tá (38 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội:“Giết người”. Nay Y Tá là hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi truy sát cả nhà vợ, khiến 2 người chết, 2 người trọng thương.
Thân nhân người bị hại tại phiên toà.
Bị cáo Nay Y Tá.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 26-2-2023, sau khi uống rượu, Nay Y Tá về khu chăn nuôi gia súc của gia đình ở tổ dân phố MLọn (thị trấn Thạnh Mỹ) thì xảy ra cãi vã với vợ là Ma Huyền (40 tuổi) về việc bán phân bò cho người khác. Thấy 2 vợ chồng cãi nhau, bà Ka Nhầu (70 tuổi, mẹ vợ của Tá) và bà Nai Đơng (50 tuổi, chị vợ của Tá) cùng chửi Tá. Lúc này, ông Ya Tạo (73 tuổi, bố vợ của Tá) cầm theo một đoạn cây gỗ đi vào chỗ Tá đang cãi với mẹ vợ và chị vợ. Khi nghe Tá dọa: “Tao giết hết bọn mày” thì ông Tạo nhắc: “Sao con nói vậy”. Bất ngờ, Tá đã giật cây gỗ trên tay ông Tạo rồi cầm cây gỗ đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu cha vợ, làm nạn nhân ngã xuống nền xi-măng. Tiếp đó, Tá tiếp tục cầm cây đánh vào đầu bà Ka Nhầu và chị Ma Huyền khiến cả hai nạn nhân ngã gục xuống nền bất động. Xong Tá cầm cây gỗ tiếp tục đánh mạnh vào đầu ông Tạo và bà Nhầu 1 cái và đánh vào đầu chị Huyền 2 cái.

Thời điểm Tá gây án, bà Nai Đơng bế và dẫn 2 người con của Tá chạy ra ngoài được khoảng 10m thì Tá đi theo và nói bà Nai Đơng bỏ con mình xuống nhưng bà Nai Đơng không bỏ mà tiếp tục đi ra đường. Tá cầm đoạn cây trên đuổi theo bà Nai Đơng đến gần cổng khu nuôi gia súc thì cầm cây gỗ đánh mạnh vào đầu bà Nai Đơng khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Tá tiếp tục cầm cây đánh mạnh vào đầu của bà Nai Đơng nhiều phát nữa, rồi bế 2 đứa con vào lại khu vực nuôi gia súc.

Thân nhân người bị hại tại phiên toà.

Hậu quả bà Nai Đơng chết tại chỗ, bà Ma Huyền, ông Ya Tạo và bà KNhầu được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng đến sáng ngày 27-2-2023, thì bà Ma Huyền đã tử vong. Còn ông Ya Tạo bị đa vết thương vùng đầu mặt, tỷ lệ tổn thương cơ thể lúc giám định là 64%;bà Ka Nhầu bị vết thương vùng đầu phức tạp, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 18%.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là cố ý giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người thân là vợ, chị vợ, cha mẹ vợ và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nay Y Tá án tử hình về tội: “Giết người”.

L.Đ