Tuyên tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

Thứ tư, 13/07/2022 10:03
Ngày 12-7, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Luyến (42 tuổi, trú H. An Minh, tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về tội “Giết người” và 4 năn tù về tội: “Cướp tài sản” tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.
Bị cáo Đặng Văn Luyến.
Bị cáo Đặng Văn Luyến.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2021, Luyến từ Kiên Giang lên địa bàn xã Lộc Ngãi (H. Bảo Lâm, Lâm Đồng) làm thuê và quen biết với ông Bùi Văn Thăng (người địa phương). Do cần tiền và biết ông Thăng vừa bán cà-phê có tiền nên sáng 8-1-2022, Luyến đến chòi canh cà-phê của ông Thăng rồi bất ngờ dùng xà beng đánh ông Thăng tử vong. Sau khi sát hại ông Thăng, Luyến lục lấy ví tiền và ĐTDĐ của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, sau 72 giờ gây án, Luyến đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

L.Đ