Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán cầm chừng xăng, dầu

Thứ ba, 24/03/2026 15:00

Đó là chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 1957/UBND-KT ngày 23-3 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường, cung - cầu, giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn TP.

UBND TP yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP, nhất là lực lượng QLTT TP phải bám sát diễn biến thị trường xăng dầu để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Trong đó, tập trung ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp phân phối hoặc thương nhân đầu mối lợi dụng tâm lý khan hiếm để găm hàng, chờ tăng giá.

Mọi hành vi đầu cơ, trục lợi gây ảnh hưởng sản xuất và đời sống nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. UBND TP giao Sở Công Thương TP chủ trì, theo dõi sát lượng hàng tồn kho và khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để thực hiện các biện pháp bình ổn giá và điều chuyển nguồn hàng kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Người dân đổ xăng, dầu bình thường tại 1 cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng thường xuyên giám sát, kiểm tra thị trường xăng dầu trên địa bàn TP.

UBND TP lưu ý các đơn vị tạo điều kiện cho xe bồn chở xăng, dầu được lưu thông vào khu vực nội thành ngay cả trong khung giờ cao điểm nhằm đảm bảo nguồn hàng được bổ sung kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khi nhu cầu của người dân tăng đột biến hoặc có biến động về nguồn cung; đồng thời đề nghị CATP phối hợp Sở Xây dựng TP giám sát và hỗ trợ hoạt động của các phương tiện này, đảm bảo ANTT tại các điểm bán hàng, tránh tình trạng tập trung đông người gây mất an toàn.

Người dân đổ xăng, dầu bình thường tại 1 cửa hàng xăng, dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính TP tham mưu phương án bình ổn giá xăng, dầu và hỗ trợ vùng khó khan; Cơ quan Thuế và Hải quan tạo điều kiện thông quan nhanh chóng cho xăng dầu nhập khẩu, đồng thời ngăn chặn gian lận thương mại.

UBND các phường, xã giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ tại địa phương; nếu phát hiện tình trạng ngừng bán hàng không lý do, bán không đúng giá niêm yết hoặc hạn chế số lượng bán, cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu phải nâng cao trách nhiệm, cam kết cung ứng liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bán cầm chừng hay đầu cơ trục lợi trong thời điểm hiện nay. Về phía người dân không nên mua tích trữ xăng dầu tại nhà để đảm bảo an toàn PCCC…

PHÚ NAM

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

Sáng 12-3, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho hay, Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng như: xăng sinh học: 4.000 đồng/lít, xăng không chì: 4.000 đồng/lít, dầu diesel: 5.000 đồng/lít, dầu hỏa: 4.000 đồng/lít, dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Lợi bất cập hại!

- Chớ xách can to, can nhỏ đi mô rứa Tư Chợ Hàn? - Đi mua xăng chớ mô Bề Tui.

Nâng công suất, gia tăng nguồn cung cho thị trường xăng dầu

Theo ông Cao Tuấn Sỹ, Giám đốc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hiện đang duy trì vận hành ở mức 120% công suất để gia tăng nguồn cung cho thị trường.

Chấn chỉnh cây xăng bán tối đa 300.000 đồng/lượt cho mỗi khách

Sau phản ánh của người dân trên mạng xã hội về việc một cây xăng trên đường Minh Mạng (TP Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt, Sở Công Thương TP Huế đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu không tái diễn hành vi có dấu hiệu “găm hàng”.

Giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng, dầu về 0%

Sáng 10-3, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết: Ngày 9-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.