U23 Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 31

Thứ ba, 01/03/2022 20:15

Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á đã và đang mang lại niềm vui khôn tả cho người hâm mộ. Tuy nhiên, đó được xem là nền tảng nhiều hơn thành tựu. Chức vô địch thể hiện tinh thần vượt khó sẽ là nền tảng để bóng đá trẻ Việt Nam tiếp đà phát triển, gặt hái thành công mà gần nhất sẽ là SEA Games 31 ở quê nhà vào tháng 5 tới. 

Sau khi về đến quê nhà, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã được VFF tổ chức lễ mừng công và trao tặng các phần thưởng.

Sau Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Đội tuyển U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ giới thiệu nhiều gương mặt chất lượng để tham dự SEA Games 31. Tôi có thể tiến cử Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng vào danh sách tập trung dự SEA Games 31 cho HLV Park Hang-seo".

Có thể thấy, 5 cầu thủ này đều là những gương mặt khá quen thuộc đã từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2020 - 2021. Tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, thủ môn Y Êli Niê (Đắk Lắk), tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội T&T) và đội trưởng Dụng Quang Nho (Hải Phòng) góp công vào chiến thắng ở trận đấu đầu tiên trước đội tuyển U23 Singapore, tuy nhiên đã mắc COVID-19 ngay sau trận đấu này. Đoàn Anh Việt và Trần Bảo Toàn đến Campuchia trong đợt bổ sung lực lượng lần thứ nhất. Bảo Toàn đã kịp ghi dấu ấn với 1 bàn thắng trong trận chung kết cùng một số cơ hội ở trận đấu tại vòng bảng với đội tuyển U23 Thái Lan. Với lực lượng bổ sung này cùng với các cầu thủ ở đội tuyển U23 mà HLV Park Hang-seo đã dày công huấn luyện thời gian qua, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin hướng đến việc bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng chắc chắn thử thách sẽ lớn bởi các đội đều quyết tâm biến thầy trò HLV Park Hang-seo thành cựu vương. Đặc biệt, trong hai năm gần đây, các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á đã cho thấy những bước tiến lớn. Rõ nhất là đội tuyển U23 Indonesia khi họ với đội hình trẻ, đa số ở lứa U23 đã vào đến chung kết AFF Cup vừa qua. Bên cạnh đó, chắc chắn Thái Lan vẫn sẽ là đại kình địch và là chướng ngại vật dự báo khó khăn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam. Dù vậy, với những gì bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị, người hâm mộ vẫn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đỉnh Đông Nam Á một lần nữa.

Ở một diễn biến khác, sau khi Giải vô địch U23 Đông Nam Á khép lại, Ban tổ chức đã công bố các giải thưởng cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất. Chủ nhân của các giải thưởng đã khiến nhiều người bất ngờ khi không có cầu thủ nào của đội tuyển U23 Việt Nam được xướng tên

Cụ thể, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Bounphachan Bounkong của đội tuyển U23 Lào, Teerasak của đội tuyển U23 Thái Lan nhận giải Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Hul Kimhuy của đội tuyển U23 Campuchia. Đáng chú ý ở các giải thưởng trên, thủ thành Kimhuy của đội tuyển U23 Campuchia thậm chí bị loại từ vòng bảng vẫn nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Phong độ của cầu thủ này cũng không ấn tượng, nhất là trong bối cảnh Campuchia chỉ phải đối đầu Timor Leste, Brunei hay Philippines. Ngược lại, thủ thành Tuấn Hưng của đội tuyển U23 Việt Nam lại chơi cực hay ở bán kết và chung kết, góp công lớn giúp đoàn quân áo đỏ lên ngôi vô địch.

Bên cạnh đó, sau khi giải đấu khép lại, Ban tổ chức đã vinh danh đội tuyển U23 Timor Leste vì tinh thần thể thao cao thượng. Trước đó, Ban tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đã quyết định hủy trận tranh hạng 3 giữa U23 Timor Leste và U23 Lào sau khi U23 Lào rút lui vì có quá nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19. Theo quy định, U23 Lào bị xử thua vì không đủ 7 cầu thủ đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, U23 Timor Leste đề xuất Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao đồng giải ba cho cả hai đội. AFF đã chấp thuận đề xuất này.

Ngoài ra, tạp chí Goal Asia cũng đã nhanh chóng bình chọn ra đội hình tiêu biểu của giải đấu. Dù đã xuất sắc giành chức vô địch nhưng đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có 2 cầu thủ góp mặt trong đội hình này là trung vệ Trần Quang Thịnh và hậu vệ cánh Nguyễn Thành Nhân. Trong khi đó, chủ nhà U23 Campuchia bị loại ngay từ vòng bảng nhưng cũng có 2 cầu thủ được chọn là thủ môn Hul KimHuy và tiền vệ Sovannmakara. Tương tự, U23 Philippines cũng bị loại sớm nhưng tiền vệ Sandro Reyes lại được chọn vào đội hình tiêu biểu. Bại tướng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết là U23 Thái Lan đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình này với trung vệ Chonnapat Buaphan, hậu vệ cánh Thawatchai Inprakhon và tiền đạo Teeresak Poeiphimai. Các vị trí còn lại thuộc về nhạc trưởng Bounphachan Bounkong của U23 Lào và bộ đôi tiền vệ Mouzinho de Lima, Jaimito Soares của U23 Timor Leste.

Thành Danh