U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu

Thứ hai, 16/05/2022 16:34
Tối 15-5, trong khuôn khổ trận đấu cuối cùng vòng loại bảng A SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam đã có được điều mình muốn là giành trọn 3 điểm trước U23 Timor Leste và bảo toàn được ngôi đầu bảng A cũng như lực lượng hướng đến vòng bán kết.
Giành chiến thắng trước U23 Timor Leste, U23 Việt Nam (phải) vào bán kết SEA Games 31 với tư cách đội dẫn đầu bảng A.
Giành chiến thắng trước U23 Timor Leste, U23 Việt Nam (phải) vào bán kết SEA Games 31 với tư cách đội dẫn đầu bảng A.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển U23 Việt Nam nhận tin vui khi U23 Indonesia đã đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-1 trong trận đấu sớm qua đó hai tấm vé đi tiếp vào bán kết đã thuộc về đội bóng xứ vạn đảo cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste vì thế chỉ còn tính chất xác định đội dẫn đầu bảng A.

Nhằm giữ chân cho các trụ cột, HLV Park Hang-seo đã thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình xuất phát, bộ 3 trên 23 tuổi cũng được cất trên ghế dự bị. Trong khung thành, Văn Toản tiếp tục được tin tưởng. Đá phía trên anh là bộ ba hậu vệ Tiến Long, Duy Cương và Việt Anh. Hai biên là sự xuất hiện của Tuấn Tài và Văn Đô. Ở vị trí trung tâm, Hoàng Anh, Trọng Long và Công Đến giữ vai trò hỗ trợ cho Thanh Minh và Văn Tùng đá cao nhất.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, như thường lệ, U23 Việt Nam là những người làm chủ thế trận. Các cầu thủ không thường xuyên được lựa chọn trong đội hình chính đều rất nỗ lực và cố gắng để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo. Phút thứ 3, Công Đến đem về quả phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam. Nhận quả đá phạt nhanh từ đồng đội, anh dốc bóng bên phải rồi sút từ góc hẹp nhưng bóng đi không chính xác. Phút 16, Văn Đô đột phá từ bên trái vào vòng cấm địa rồi chuyền cho Văn Tùng nhận bóng trong thế quay lưng.

Tiền đạo mang áo số 11 xoay người sút về góc cao nhưng thủ môn U23 Timor Leste bay người đẩy bóng ra. Sau đó 2 phút, Hồ Thanh Minh băng cắt đánh đầu ở cột gần từ quả phạt góc của Văn Đô nhưng bóng bay cắt ngang khung thành. Những phút còn lại của hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhưng những gì làm được vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội, trong đó có tình huống đáng tiếc của Văn Tùng. Xuất phát từ tính huống tạt bóng từ cánh phải của Văn Đô, Văn Tùng đánh đầu hiểm về góc xa nhưng thủ môn U23 Timor Leste vẫn kịp bay người đẩy bóng trúng cột dọc bật ra.

Dù làm chủ thế trận nhưng U23 Việt Nam không có được những pha phối hợp sắc nét hay những pha đột phá xuất sắc để có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Về phía U23 Timor Leste, họ cho thấy sự tự tin và thoải mái trong thế trận phòng ngự chủ động khi không còn gì để mất. Cầm chân được U23 Việt Nam trong hiệp 1 là thành công của đội khách.

Bước sang hiệp 2, Dụng Quang Nho và Lê Văn Xuân được HLV Park Hang-seo tung vào sân thay Việt Anh và Tuấn Tài. U23 Việt Nam đẩy cao nhịp độ tấn công dồn ép đối thủ. Phút 47, từ quả phạt góc, Công Đến có cơ hội tung ra cú vô-lê từ xa nhưng cầu thủ đội bạn đã chắn bóng. Phút 52, Trọng Long nhận bóng ở trung lộ rồi sút căng đưa bóng dội xà ngang. Văn Tùng ập vào đánh đầu bồi nhưng bóng vẫn trúng xà ngang. Tuy nhiên, khán giả trên sân Việt Trì không phải tiếc nuối quá lâu khi ngay sau đó một phút, từ quả treo bóng của Văn Xuân bên trái, Văn Tùng ập vào đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của Văn Tùng ở SEA Games năm nay.

Thừa thắng xông lên, U23 Việt Nam tiếp tục gia tăng khoảng cách bằng bàn thắng thứ 2 nhờ công của Hồ Thanh Minh ở phút 65 sau tình huống bật cao đánh đầu. Những phút còn lại, HLV Park Hang-seo lần lượt tung Hùng Dũng và Tiến Linh vào sân nhằm giúp hai cầu thủ trụ cột này giữ được cảm giác chơi bóng tốt nhất. U23 Việt Nam ung dung chơi bóng cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Thắng trận này, U23 Việt Nam có được 10 điểm sau 4 trận vòng bảng qua đó tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Xếp sau thầy trò HLV Park Hang-seo là U23 Indonesia với 9 điểm. Sau 3 ngày nghỉ, ngày 19-5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận bán kết. Đối thủ của U23 Việt Nam là một trong hai đội bóng U23 Thái Lan hoặc U23 Malaysia. Lúc này, tại bảng B, U23 Malaysia đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, U23 Thái Lan xếp sau với 1 điểm ít hơn. Hôm nay (16-5), hai trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại bảng B cũng sẽ lần lượt diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định). 16 giờ U23 Malaysia đối đầu U23 Campuchia và 19 giờ U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Lào.

Phi Nông