Ukraine chịu thêm sức ép từ Mỹ về Starlink và tên lửa Patriot

Thứ hai, 10/08/2026 14:00

Ukraine đang đối mặt với hai trở ngại mới trong việc tiếp cận công nghệ và vũ khí do Mỹ kiểm soát, khi tỷ phú Elon Musk tiếp tục từ chối cho phép sử dụng Starlink để hỗ trợ các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong khi kế hoạch sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine cũng bị đình trệ.

Tạp chí The Atlantic ngày 7-8 dẫn lời các cộng sự của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết ông Elon Musk vẫn không thay đổi lập trường về việc sử dụng mạng vệ tinh Starlink cho các hoạt động quân sự tầm xa của Kiev. Theo nguồn tin, ông Fedorov đã tìm cách thuyết phục tỷ phú công nghệ Mỹ thông qua các kênh liên lạc không chính thức nhưng không đạt kết quả. Một cộng sự cho biết đến ngày 3-8 "vẫn chưa có bất kỳ quyết định tích cực nào", đồng thời cho biết ông Musk tiếp tục cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang và cho rằng đã đến lúc các bên đạt được một thỏa thuận. Trong chuyến thăm Washington hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị Tổng thống Donald Trump tác động đến ông Musk. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra cam kết rõ ràng.

Ở một diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker ngày 3-8 cho biết Washington không cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Ông khẳng định loại tên lửa này thuộc nhóm công nghệ được kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ và chỉ các nhà sản xuất Mỹ được phép chế tạo. Trước đó, Tổng thống Trump từng đề cập khả năng cho phép Ukraine sản xuất Patriot, nhưng sau đó thừa nhận việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm này là vấn đề phức tạp. Hai diễn biến cho thấy Kiev vẫn gặp giới hạn đáng kể trong việc tiếp cận một số công nghệ quân sự quan trọng của Mỹ.

T.N