“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị tuyên án tù chung thân

Thứ tư, 23/12/2020 06:45

Sau hơn 1 tuần xét xử, ngày 22-12, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Cty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng Cty Cửu Long, Bộ GTVT), Cty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh (Cty Yên Khánh) và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt với bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc” bị tuyên án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân đồng thời tuyên buộc bị cáo Hệ phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 725 tỷ đã chiếm đoạt và hơn 3,4 tỷ đồng trục lợi từ việc mua rẻ căn biệt thự của Cty Cổ phần Licogi 13. Đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ trong hành vi chiếm đoạt tài sản, 12 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt mức án thấp nhất là 2 năm tù treo, cao nhất là 10 năm tù giam.

H.C