V-League 2021: Có nên trao cúp cho Hoàng Anh Gia Lai?

Thứ tư, 14/07/2021 14:38

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, V-League 2021 là mùa giải chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu bóng đá cao nhất Việt Nam. Không chỉ liên tiếp bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải đấu năm nay còn đang rơi vào tình thế khó quay trở lại. Trước viễn cảnh đó, những ngày qua, người hâm mộ cũng đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh việc có nên trao cúp cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để giải kết thúc sớm?

Với màn trình diễn ấn tượng ở các vòng đấu đã qua, nhiều người hâm mộ mong muốn trao cúp cho Công Phượng và các đồng đội để V-League 2021 kết thúc sớm.  Ảnh: VPF

HAGL xứng đáng

Thực tế, việc giải tạm dừng vì dịch COVID-19 đã xảy ra vào năm ngoái nhưng năm nay tình thế có vẻ “căng” hơn khi dịch bệnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. HAGL hiện đang dẫn đầu với 29 điểm sau 12 vòng đấu, hiệu số +14, hơn Viettel xếp thứ 2 với 26 điểm, hiệu số +7. Rõ ràng, với kết quả này, gần như chắc chắn đội bóng phố núi sẽ vô địch giai đoạn 1 khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là chuyển sang đá giai đoạn 2. Việc trao cúp vô địch cho HAGL lúc này nếu giải không thể tiếp tục được nữa cũng là điều hợp lý. 

Mùa giải năm nay, Công Phượng và các đồng đội đã có sự “lột xác” hoàn toàn khi liên tục thi đấu thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV giàu kinh nghiệm đến từ Thái Lan, Kiatisak. Zico Thái chính là bản hợp đồng “bom tấn” mà bầu Đức mang về sân Pleiku từ đầu giải để cụ thể hóa tham vọng vô địch giải quốc nội sau những mùa giải “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Giờ đây, nếu được trao cúp sớm, HAGL coi như có bước khởi đầu thuận lợi cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Kiatisak.

Bầu Đức có muốn?

Ông bầu đội bóng phố núi Đoàn Nguyên Đức hẳn không còn xa lạ với người hâm bộ bóng đá Việt Nam. Với tâm huyết của mình, bầu Đức đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Và với đội bóng HAGL, ông xem các cầu thủ như là những “cậu con cưng”. Mùa giải năm nay, như đã nói là ông mong muốn vô địch hơn bao giờ hết nên mới quyết đưa về HLV người Thái. Dẫu vậy, với bầu Đức, bóng đá là phải đẹp, là phải cống hiến cho người hâm mộ. 

Ở các mùa bóng trước, chứng kiến HAGL thất thế trong đường đua cũng như một số trận đấu cho rằng “không đẹp”, bầu Đức đã có những phát ngôn gây chú ý về việc “5 thằng ốm đánh 1 thằng mập”. Điều đó có nghĩa, với bầu Đức, ông thích có sự cạnh tranh quyết liệt, sòng phẳng để khi lên đến đỉnh cao, vinh quang đạt được mới đáng tự hào.

Với những cá tính đó, chưa chắc chắn rằng bầu Đức sẽ vui khi HAGL nhận cúp vô địch V-League 2021 ở thời điểm này.

Viettel sẽ không phục

Đây lại là điều chắc chắn khi HAGL nhận cúp. Bởi, trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay, Viettel cũng còn rất nhiều cơ hội. Trong khi các đội bóng khác đã bị bỏ xa thì đội bóng áo lính vẫn duy trì được phong độ cũng như khoảng cách bằng 1 trận thắng và có thể san bằng bất cứ lúc nào trước đội bóng phố núi. Chưa kể, ở giai đoạn 2, nếu HAGL không bị sẩy chân trước những đối thủ khác trong tốp 6 thì cơ hội sẽ đến với Quế Ngọc Hải và các đồng đội trong cuộc đối đầu trực tiếp với đội bóng này. Giai đoạn 1, Viettel thất thủ 0-3 trước Công Phượng và các đồng đội ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 5 nên họ đang hạ quyết tâm trả món nợ này ở giai đoạn 2.

Hơn nữa, với tư cách là nhà đương kim vô địch bước vào giải đấu năm nay, Viettel mong muốn không bị đối thủ nào ngăn cản họ trên đường tạo nên lịch sử với những lần vô địch liên tiếp. Khi mùa giải đã đi qua 12 vòng đấu, Viettel vẫn đang thể hiện được đẳng cấp trong khi nhiều đội bóng tỏ ra bất ổn. Thế cho nên, Viettel chắc chắn sẽ là những người mong muốn V-League 2021 sớm quay trở lại hơn bao giờ hết để họ nhanh chóng soán ngôi HAGL và có lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi vô địch chỉ sau mấy mùa bóng thăng hạng.  

THÀNH DANH

Khó khăn chất chồng

Việc V-League 2021 không thể khởi động trở lại từ 31-7 mà tiếp tục hoãn vô thời hạn đã kéo theo những khó khăn chất chồng. Với ban tổ chức, cụ thể là VPF, họ phải nỗ lực để tìm phương án cho giải diễn ra trọn vẹn, bởi nếu không thì những vấn đề trong hợp đồng quảng cáo, tài trợ, truyền hình… sẽ khiến họ phải “đau đầu”. Về phần các đội bóng, việc không thể thi đấu cũng khiến vấn đề về tài chính dần trở thành gánh nặng. Thu không có mà phải chi lương, thưởng đều đều hằng tháng cho các cầu thủ và nhiều chi phí phát sinh khác cũng khiến cho các câu lạc bộ lao đao.

Nếu trong thời gian ngắn tới, tình hình dịch bệnh không khả quan, VPF cũng nên sớm “chốt” số phận của giải đấu để các đội bóng lấy làm cơ sở có những tính toán phù hợp nhất. Chưa kể đến việc, những mục tiêu lớn đang chờ các cấp độ đội tuyển Việt Nam chinh phục đang đến gần, những người trong cuộc cũng cần chọn mục tiêu phù hợp vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam thay vì một giải đấu.