V-League 2025/26 trước vòng cuối: Tam mã xuôi ngược

Thứ ba, 02/06/2026 08:20

Sau vòng 25, có cùng 21 điểm nhưng SHB Đà Nẵng (xếp 12), Becamex TPHCM (13) lần lượt xếp trên và PVF- CAND (14) vì nhỉnh hơn về hiệu số thắng bại. Tuy nhiên khi giải kết thúc, kết quả đối đầu mới là yếu tố để xét thứ hạng khi các đội đồng điểm. Và như vậy, Becamex TPHCM là đội gặp bất lợi nhất.

Becamex TPHCM (giữa) có nguy cơ rớt hạng sau trận đấu trên sân nhà Gò Đậu.
Becamex TPHCM (giữa) có nguy cơ rớt hạng sau trận đấu trên sân nhà Gò Đậu.

Top 3 xuôi: Hà Nội FC có vội cũng bằng… không?

Đúng như dự đoán, Becamex TPHCM trắng tay trên sân Hàng Đẫy trong một ngày mà chủ nhà Công an Hà Nội muốn chiêu đãi cổ động viên ruột trong ngày chính thức nhận Cúp vô địch. Ra sân với đội hình mạnh nhất, Quang Hải và đồng đội không cho Becamex TPHCM một điểm số nào ra về. Alan và Artur thay nhau lập công, trước khi Zlatkovic rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Như vậy là đủ, thầy trò HLV Polking vừa cán mốc kỷ lục về điểm số trong một mùa giải trong ngày mừng ngôi vương, vừa bảo toàn lực lượng để hướng đến trận cuối cho mục tiêu phá sâu kỷ lục ấy.

Trong ngày Công an Hà Nội tận hưởng niềm vui, 2 đội bóng Thủ đô khác là Thể Công Viettel và Hà Nội FC lại thi đấu không như ý. Popov chắc chắn lấy làm tiếc vì để tuột mất 2 điểm tại Bình Dương khi để Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 85 cho Công an TPHCM. Trong khi đó, Ninh Bình FC lại giành trọn 3 điểm sau trận thắng 2-0 trên sân của Đ. Thanh Hóa để có 48 điểm. Khoảng cách 3 điểm chưa đủ để đội bóng áo lính đảm bảo an toàn ngôi á quân. Trận cuối thầy trò HLV Popov phải tiếp nhà vô địch Công an Hà Nội trong khi Ninh Bình FC tiếp đối thủ nhẹ ký hơn là H. Hà Tĩnh. Nếu trắng tay trong khi Ninh Bình có 3 điểm, Thể Công Viettel sẽ mất danh hiệu á quân vào tay đội bóng của "người cũ" Hoàng Đức, bởi kết quả đối đầu là 2 trận hòa (đều cùng tỷ số 1-1) và đang bất lợi về hiệu số bàn thắng, bại (+ 17 so với + 19).

Sau trận thua 1-3 trên sân của HAGL, Hà Nội FC cũng mất quyền tự quyết trong cuộc đua Top 3 khi tụt xuống vị trí thứ 4 và kém Ninh Bình FC 3 điểm, thua Thể Công Viettel đến 6 điểm. Trận cuối, chỉ cần Ninh Bình FC có 1 điểm, mọi kết quả của Hà Nội FC trước Công an TPHCM cũng trở nên vô nghĩa.

Top 3 ngược: Rớt hạng ở Gò Đậu!

Tương tự cuộc đua cho vị trí thứ nhì và thứ 3 chung cuộc, trận chiến trụ hạng ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng gay go không kém, khi mà kết thúc vòng 25 cả 3 đội bóng đang đứng cuối bảng là SHB Đà Nẵng (thứ 12),Becamex TPHCM (thứ 13) và PVF-CAND (thứ 14) đều cùng có 21 điểm, trong đó SHB Đà Nẵng đang có chỉ số phụ tốt nhất.

Ở vòng đấu cuối cùng, SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM có chút ít lợi thế khi được đá trên sân nhà với lần lượt Đ. Thanh Hóa và HAGL, trong khi PVF- CAND làm khách của SLNA. Cả 3 đội đều gặp những đối thủ đã trụ hạng nên cơ hội chiến thắng ngang nhau. Nếu vậy, Becamex là đội thất thế nhất về kết quả đối đầu (thua 2 trận trước SHB Đà Nẵng, 1 thua 1 hòa trước PVF- CAND). Tương tự, nếu 3 đội cùng có kết quả toàn hòa hay toàn thua, Becamex TPHCM cũng rớt hạng ngay khi tiếng còi kết thúc trận vang lên tại sân Gò Đậu!.

Trong ba đội, SHB Đà Nẵng có lợi thế hơn cả về thành tích đối đầu so với hai đối thủ đua trụ hạng còn lại khi hoàn toàn thắng 2 trận gặp Becamex TPHCM và 1 thắng, 1 hòa khi gặp PVF CAND. Như vậy, nếu thắng Đ. Thanh Hóa trên sân nhà thì thầy trò HLV Lê Đức Tuấn chắc chắn trụ hạng. Một lợi thế khác là SHB Đà Nẵng đang sở hữu khá đông cầu thủ từng thi đấu cho Đ. Thanh Hóa trước đây. Nếu thi đấu đúng sức, SHB Đà Nẵng sẽ chiếm tấm vé trụ hạng trực tiếp duy nhất còn lại.

Với PVF-CAND, cơ hội trụ hạng của họ không bằng SHB Đà Nẵng. Nhưng một khi gặp SLNA có dấu hiệu tạo cơ hội cho cầu thủ ít ra sân và từng thắng chính đội bóng này 2-1 ở lượt đi, việc kiếm thêm 3 điểm để giành suất đá play-off (với Bắc Ninh FC) là khá cao. Ngược lại, nếu SLNA quyết "đòi nợ" hoặc chia điểm, cơ hội của PVF- CAND sẽ trao lại Becamex Bình Dương!.

Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán. Bởi khi trái bóng còn lăn, cục diện có thể rất khác.

T.S