V. League trước thềm mùa giải mới: Binh động, tướng an...

Thứ hai, 22/07/2024 09:00

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Hà Nội FC chưa chính thức công bố danh tính người lèo lái đội bóng mùa giải mới. Cộng thêm B. Bình Dương bổ nhiệm tướng mới, 12/14 đội bóng còn lại, kể cả tân binh SHB Đà Nẵng, đều chọn "người cũ" trong khi lực lượng cầu thủ có không ít biến động.

CLB Thép xanh Nam Định được cho là giữ chân thành công bộ ba ngoại binh và tốp cựu cầu thủ HAGL Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy.
HLV Hoàng Anh Tuấn nhận lời dẫn dắt B. Bình Dương là thay đổi duy nhất trên băng ghế huấn luyện các CLB cho đến thời điểm hiện tại.

Không ngạc nhiên khi nhà vô địch V.League 2023- 2024 T. Nam Định vẫn tin dùng HLV Vũ Hồng Việt, người có công lớn nhất trong việc giúp CLB thành Nam giành ngôi vương lịch sử. Trong khi đó, dẫn dắt CLB M. Bình Định cán đích ở vị trí á quân, HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng được "thưởng" hợp đồng 3 năm đội bóng đất Võ. Tuy chia tay nhiều trụ cột, nhưng với việc dẫn dắt đội bóng đạt thành tích tốt nhất trong lịch sử của đội chủ sân Quy Nhơn, HLV Bùi Đoàn Quang Huy xứng đáng hơn ai hết để tiếp tục đồng hành với đội bóng quê hương trong những mùa giải tới. Tương tự, đưa đội bóng giành hạng 4 V-League 2023-2024 được xem như là chiến tích để lãnh đạo CLB chủ sân Thống Nhất tái ký với HLV Phùng Thanh Phương thêm 2 mùa giải. Kể từ ngôi á quân V-League 2019 dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Seong, CLB TPHCM tiếp tục lo đua trụ hạng ở những mùa giải sau đó. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương, CLB TPHCM đã xuất sắc giành hạng 4 V-League 2023-2024 với 40 điểm sau 26 trận, xếp trên nhiều tên tuổi khác như Thể Công - Viettel (38 điểm), Công an Hà Nội (37 điểm). Niềm tin người hâm mộ Sài thành cũng đặt vào HLV Phùng Thanh Phương nhờ vào "kỳ tích" này.

Kết thúc mùa giải với vị trí không như mong đợi (7/14 đội), nhưng CLB Hải Phòng vẫn tín nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm bằng hợp đồng gia hạn đến năm 2027. Được cho là HLV nội giỏi hàng đầu V.League, nếu được có trong tay lực lượng tương đối, đội bóng đất Cảng sẽ là đối trọng của cả những "đại gia".

CLB Thép xanh Nam Định được cho là giữ chân thành công bộ ba ngoại binh và tốp cựu cầu thủ HAGL Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy.

Ở CLB Quảng Nam, lập công đầu trong việc trụ hạng sớm trước 2 vòng đấu đảm bảo cho HLV Văn Sỹ Sơn về tương lai. Trong khi đó, nhiều CLB chật vật đua trụ hạng đến phút chót như SLNA và H. Hà Tĩnh vẫn dùng người cũ. Với SLNA là "người hùng" Phạm Anh Tuấn, với H. Hà Tĩnh là HLV Nguyễn Thành Công. Trong đó, dù cách trụ hạng của đội bóng bị chỉ trích "thắng trong trận play-off", nhưng HLV Nguyễn Thành Công được xem là lựa chọn phù hợp với "túi tiền" của đội bóng núi Hồng lúc này và hy vọng cải tổ mạnh mẽ trong mùa giải mới 2024-2025.LP Bank HAGL, đứng trước mùa bóng mà bầu Đức tuyên bố "phải vô địch", vẫn chưa có động thái nào thay đổi vị trí thuyền trưởng của HLV Vũ Tiến Thành.

Đáng chú ý, đội mới lên hạng V-League SHB Đà Nẵng cũng gia hạn 2 năm với HLV Trương Việt Hoàng, thậm chí còn đặt mục tiêu cao ở mùa giải mới. Đây là tin vui với người hâm mộ đội bóng sông Hàn, bởi cựu HLV Viettel không chỉ có những đóng góp quan trọng giúp đội bóng giành chức vô địch Giải hạng Nhất Quốc gia và thăng hạng, mà còn với uy tín của mình, sẽ là "nhà thương thuyết" nặng ký đưa nhiều trò cũ về với sân Hòa Xuân.

2 HLV ngoại còn lại cho đến lúc này là Poking và Popov cũng có vẻ yên vị ở vị trí của mình tại CLB. Sau 2 mùa giải dẫn dắt, HLV Popov đã giúp Đ. Thanh Hóa lập kỳ tích lịch sử khi 2 năm liên tiếp đoạt Cúp Quốc gia, 1 lần đoạt Siêu Cúp Quốc gia (2023). Thành tích này đủ để CLB tin tưởng vào nhà cầm quân người Bulgaria, ít nhất là 2 mùa giải 2024-2025 và 2025-2026. Trong khi đó, cập bến Công an Hà Nội khá trễ và CLB chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, HLV Poking được cho sẽ là lựa chọn tiếp tục ở vị trí thuyền trưởng mùa giải mới.

2 CLB còn lại, gây chú ý nhất cho đến lúc này là B. Bình Dương và Hà Nội FC. Nếu như B. Bình Dương chọn cựu HLV đội tuyển U23 quốc gia Hoàng Anh Tuấn, thì Hà Nội FC vẫn im lặng khó hiểu sau khi chia tay Daiki Iwamasa, dù HLV người Nhật có công giúp đội bóng đua nước rút, có mặt trong tốp 3 V.League. Có vẻ, cảnh "trắng tay" sau 2 mùa giải liên tiếp thúc đẩy đội bóng giàu thành tích nhất của sân cỏ Việt Nam đang tìm kiếm một tên tuổi xứng tầm "ông lớn"?.

Chọn tướng rồi mới tuyển quân là điều thường thấy. Nhưng có vẻ các CLB ở V.League hiện tại đang cùng lúc làm cả 2 việc?. Nhiều tướng cũ tại vị, nhưng V.League 2024-2025 dự báo sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều trong cuộc đua danh hiệu lẫn trụ hạng và có thể xảy ra những bất ngờ kiểu "vật đổi sao dời"…

S.T