V-League và những ngôi sao trở lại

Thứ bảy, 10/01/2026 09:30

Cả giải hạng Nhất và vô địch quốc gia sẽ trở lại vào cuối tháng này, tiếp nối cuộc đua sau hơn 2 tháng nhường chỗ cho SEA Games 33 và U.23 châu Á. Cùng với những sự bổ sung ở các CLB, gây chú ý hơn cả là sự trở lại của những ngôi sao từng rời xa sân cỏ một khoảng thời gian bằng cả một mùa bóng.

Nguyễn Xuân Son ghi cả 3 bàn trong T. Xanh Nam Định thắng Shan United (Myanmar) 3-0 ở Cup C1.
Nguyễn Xuân Son ghi cả 3 bàn trong T. Xanh Nam Định thắng Shan United (Myanmar) 3-0 ở Cup C1.

Nguyễn Xuân Son là cái tạo sức hút lớn nhất, nhiều nhất. Sau quãng thời gian điều trị và hồi phục, những ngày cuối năm 2025, tiền đạo nhập tịch xuất hiện trên sân cỏ và ngay lập tức khởi sắc trong màu áo T. Nam Định: 1 bàn cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 (tháng 11), lập hat-trick cho T. Nam Định trong trận thắng Shan United (Myanmar), ghi cú đúp trước Bangkok United (tháng 12).

Nhưng đó chưa phải là V-League nơi T. Nam Định là đương kim vô địch, hiện đang xếp thứ 10/14 đội sau lượt đi mùa giải 2025/26. Hai dấu mốc khác biệt này càng nêu bật vai trò của Xuân Son ở đội bóng thành Nam, có hay không có chân sút số 1. Chính vì vậy, sự trở lại và "lợi hại hơn xưa" của Xuân Son lúc này hơn lúc nào hết là niềm hy vọng cho cổ động viên Nam Định (cũ) và Ninh Bình hiện tại. Dù tụt lại quá xa trong cuộc đua, nhưng ít nhất khi có trở lại mối đe dọa của mọi hàng thủ này, ít nhất T. Nam Định sẽ phần nào lấy lại hình ảnh, thương hiệu và hy vọng vào một danh hiệu nào đó ở Cúp Quốc gia và ASEAN Club Championship.

Một tuyển thủ quốc gia khác cũng trở lại trong màu áo CLB Công an Hà Nội vào cuối năm 2025. Sau 2 năm vật lộn với chấn thương, Đoàn Văn Hậu trở lại với nguyên mẫu một trong những hậu vệ trái hay nhất Việt Nam dù chỉ là một trận giao hữu. Sau hơn 1.100 ngày chiến đấu với chấn thương, cơ bắp của tuyển thủ 27 tuổi này thậm chí còn ấn tượng hơn trước, chứng tỏ rằng thời gian qua đã không bị bỏ phí một chút nào. Đây là tin vui không chỉ với Công an Hà Nội mà còn với bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi lẽ khi ở trạng thái tốt nhất, Văn Hậu luôn là một trong những hậu vệ biên toàn diện hiếm hoi mà bóng đá nội sở hữu.

Cũng ở tuyến phòng ngự, Hồ Tấn Tài cũng chuẩn bị tái xuất. Sự trở lại của hậu vệ phải giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp Becamex TPHCM gia cố đáng kể khả năng phòng ngự và tổ chức lối chơi từ hai biên, trong bối cảnh đội chủ sân Gò Đậu đã chia tay 2 trụ cột Tiến Linh và Võ Minh Trọng.

Ở giải hạng Nhất, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã báo tin vui cho HLV Nguyễn Việt Thắng và Trường Tươi Đồng Nai khi trở lại tập luyện và thi đấu cùng đồng đội. Sau thời gian nghỉ khá dài vì chấn thương và để Minh Vương gánh team, CP10 tái xuất sẽ khiến giấc mơ thăng hạng của Đồng Nai đến gần hơn bao giờ hết.

Có một sự "trở lại" khác mang tín hiệu tích cực cho V-League 2025/26. Đó là những cuộc hồi hương của những cầu thủ Việt kiều như Brandon Ly ở Công an Hà Nội, Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngo) ở CLB Công an TPHCM và những cái tên khác như Faurand-Tournaire,Rahni Moreau Nguyễn, Phi Long Karim Chan… và chắc chắn sẽ chưa chịu dừng lại.

Có thể nói, cùng với việc thêm suất Việt kiều của VFF, VPF, sự thành công của Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Patrik Lê Giang, Adou Minh, Kyle Colonna, Đặng Thanh An, Lê Viktor, Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, Pierre Lamothe, Kevin Phạm Ba ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay CLB... góp phần thu hút nhiều hơn nguồn lực Việt kiều về nước thi đấu, thậm chí đóng góp cho đội tuyển. Đáng nói, đây lại là những gương mặt đầy tiềm năng, đa phần còn trẻ…

Nhưng chuyển của V-League hứa hẹn một V-League giàu sức sống và cạnh tranh hấp dẫn hơn trong giai đoạn lượt về và có thể xa hơn. Khi các trụ cột trở lại, cầu thủ Việt kiều xuất hiện nhiều hơn và các CLB mạnh dạn thay đổi nhân sự, 2 giải đấu cao nhất, nhì Việt Nam sẽ không chỉ hấp dẫn ở khía cạnh chuyên môn, mà còn ở những câu chuyện bên lề. Người hâm mộ có thể thấy sự mới mẻ và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Từ đó, giải quốc nội có thể trở thành bệ phóng cho đội tuyển quốc gia.

S.T