Vận chuyển gần 2kg ma túy, cô dâu người Lào lãnh án tù chung thân

Thứ sáu, 18/08/2023 09:45
Ngày 16-8, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với nữ bị cáo Vilayphon Lathongsavan (1984, quốc tịch Lào, trú H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Tại phiên tòa, nữ bị cáo nói tiếng Việt khá thạo vì có thời gian dài học đại học tại Việt Nam, nhưng có nhiều câu hỏi từ HĐXX vẫn phải cần phiên dịch viên nhằm chuyển tải trọn nghĩa đến bị cáo để làm rõ hành vi cũng như nội dung vụ án.
Bị cáo Vilayphon Lathongsavan bị dẫn giải đến phiên tòa.
Bị cáo Vilayphon Lathongsavan bị dẫn giải đến phiên tòa.

Vilayphon quê ở Viêng- Chăn (Lào) sang học đại học tại TP Hồ Chí Minh và yêu chàng trai Việt Nam. Năm 2010, cả hai tiến tới hôn nhân, Vilayphon lần lượt sinh 3 con. Thời gian đầu, cả hai vợ chồng đều làm ăn ở Lào, khoảng năm 2016 thì Vilayphon chuyển hẳn về sinh sống tại huyện Phú Lộc cùng các con nhỏ. Đầu năm 2022, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vilayphon đã tham gia vào hoạt động vận chuyển thuê ma túy từ khu vực biên giới Hướng Hóa đến một số địa bàn. Theo lời khai của bị cáo, trước đó đã từng lên Lao Bảo vận chuyển trót lọt ma túy nhưng đến phi vụ nhận hàng vào Đà Nẵng thì sa lưới.

Trên cơ sở điều tra, xác định: Ngày 21-1-2022, Vilayphon nhận được điện thoại của một người nam (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy từ Lao Bảo vào Đà Nẵng với tiền công 14 triệu đồng. Lúc này, việc kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, cần nhiều tiền trang trải nên Vilayphon đồng ý. Để thực hiện chuyến đi hơn 200km, Vilayphon mượn ô-tô BKS 75A-096.xx của người quen, đưa theo đứa con nhỏ (6 tuổi) vờ như lên Lao Bảo mua sắm hàng hóa Tết. Đến sáng 26-1-2022, Vilayphon nhận được tin báo đã có “hàng” nên lái ô-tô đến điểm hẹn phía sau Trung tâm thương mại Lao Bảo. Tại đây, Vilayphon được 1 người đàn ông không rõ lai lịch giao túi màu xanh, bên trong có gói ni-lông chứa ma túy.

Khoảng hơn 6 giờ cùng ngày, Vilayphon điều khiển ô-tô về xuôi nhưng đến Km80 QL9 địa phận xã Tân Thành (H. Hướng Hóa) thì bị lực lượng BĐBP kiểm tra, thu giữ túi xách có gói ma túy đá. Qua giám định, ma túy bị thu giữ có khối lượng hơn 1.992g, là ma túy methamphetamin.

Tại phiên tòa, xét sự thành khẩn, ăn năn, hối cải, chưa tiền án tiền sự, HĐXX đã đồng ý với quan điểm, đề nghị của đại diện VKS, tuyên phạt bị cáo Vilayphon mức án tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

BẢO HÀ