Vận động hơn 2,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam/đioxin

Thứ tư, 07/06/2023 15:24
Sáng 6-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Toàn quận hiện có gần 500 đối tượng nạn nhân chất độc da cam, trong đó, có 195 người được hưởng chế độ trợ cấp, số còn lại là người nghi phơi nhiễm chất độc da cam. Nhiệm kỳ qua, Quận Hội đã vận động và hỗ trợ cho các nạn nhân da cam/đioxin với tổng số tiền trên 2,9 tỷ đồng…
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ đến (2023-2028), Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Q.Liên Chiểu tập trung thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân và tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/đioxin. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ sửa chữa nhà…cho các nạn nhân khó khăn, tăng cường quản lý khám sức khỏe đối với nạn nhân chất độc da cam; quan tâm hỗ trợ các nạn nhân trong độ tuổi lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên, bầu 13 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Bà Huỳnh Thị Kim Huệ tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, 3 tập thể, 7 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Kim Hiếu