Vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ là biện pháp chiến lược, quan trọng và lâu dài

Thứ tư, 17/06/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-6, CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) 6 tháng đầu năm 2015, vạch phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn có nhiều khởi sắc; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, có nguy cơ vi phạm pháp luật, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác trong các tầng lớp nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị tham gia đề phòng và tố giác tội phạm; lực lượng CAX, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từng bước được củng cố, kiện toàn, đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Bên cạnh làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng CA các cấp đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền các mô hình, phong trào TDBVANTQ, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với gần 40 lượt buổi tuyên truyền trực tiếp với 21.000 lượt người tham dự.

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Qua CVĐ TDBVANTQ đã xuất hiện những mô hình hay, nội dung, hình thức đa dạng và phong phú, như: Mô hình “5 giảm” của Q. Sơn Trà, “vây chặt, bắt gọn” của Q. Ngũ Hành Sơn; “2 xây, 4 giảm” của Q. Cẩm Lệ; “con tàu tự quản, bến bãi an toàn” của P. Thọ Quang (Sơn Trà); “CLB nhân ái” của P. Hòa An (Cẩm Lệ)... mang lại hiệu quả cao.

* Nhân hội nghị sơ kết phong trào TDBVANTQ, CATP đã phát động hội thi và diễu hành xe hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm ngày hội TDBVANTQ. Hội thi sẽ tranh tài vào chiều 18-8-2015 trước khu vực tượng đài 2-9 và lễ diễu hành diễn ra trong 2 tối 18 và 19-8 qua các trục đường chính TP. 

Gần đây, CA các đơn vị, địa phương còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng thêm nhiều mô hình mới, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, như: “Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm” của tổ 64, P. An Khê (Thanh Khê); “Tổ xung kích tự quản” của P. Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu); “1 xây, 2 chống, 3 phòng” của P. An Hải Đông (Sơn Trà)... Bên cạnh các mô hình tiêu biểu, 6 tháng đầu năm 2015 cũng xuất hiện khá nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, không ngại hiểm nguy truy đuổi tội phạm đến cùng, được chính quyền, các ban, ngành tuyên dương, khen thưởng.

CA các đơn vị, địa phương cũng đồng loạt mở đợt vận động tuyên truyền toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Ất Mùi, bảo đảm an toàn những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và TP Đà Nẵng với 3.042 lượt (88.700 người dự); tích cực tuyên truyền về TTATGT, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy trong học sinh, SV. Cùng thời gian, lực lượng CA các cấp đã mở 46 lớp giáo dục pháp luật cho đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư trên địa bàn với 2.233 đối tượng tham gia...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng lưu ý CA các đơn vị địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phong trào một cách sâu rộng. Đặc biệt, trong công tác phòng chống tội phạm phải tuyên truyền mạnh trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, SV, công nhân, số hộ kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ cầm đồ; từng bước củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; rà soát và loại bỏ những mô hình không phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tránh tình trạng chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng mô hình.

Bên cạnh đó, phải xúc tiến nhanh việc tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 04-CT/BCA-V28 của Bộ CA về “tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt gìn giữ ANTT ở cơ sở đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

“Để đạt được những kết quả thiết thực thì việc xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn TP thời gian tới phải gắn kết được với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, qua đó góp phần quan trọng vào việc đấu tranh PCTP, TNXH. Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng CA các cấp ngoài việc tập trung phát triển KT-XH cần phải quan tâm chăm lo đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xác định rõ công tác vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ là biện pháp chiến lược, quan trọng và lâu dài trong sự nghiệp BVANTQ”- Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Công Hạnh