Văn hóa “nửa mùa”

Thứ ba, 14/03/2023 14:20
- Ba Cửa Lò đang nói về vấn đề gì mà căng vậy?
Đoàn xe Jeep “hộ tống” các thí sinh tại Lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển".
Đoàn xe Jeep “hộ tống” các thí sinh tại Lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển".

- Chuyện vừa xảy ra tại Lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển" tổ chức ở phố biển quê Ba.

- Chuyện thế nào vậy Ba?

- Lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển" dưới hình thức Festival áo dài do UBND TX Cửa Lò phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức từ ngày 4 đến 19-3. Sau khi kết thúc lễ hội, Ban tổ chức sẽ đấu giá áo dài hoa cúc biển để ủng hộ quỹ "Mẹ đỡ đầu" do Hội liên hiệp Phụ nữ TX Cửa Lò phát động. Trong quá trình tổ chức hình ảnh đoàn xe Jeep chở các thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố đã khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể, bên cạnh dàn xe Jeep có treo cờ nước ngoài đưa đón các thí sinh dạo phố thì hình ảnh một số người trong đoàn “hộ tống” mặc trang phục rằn ri, đội mũ nồi đỏ, đeo kính đen giống trang phục một lực lượng của quân đội nước ngoài; thậm chí có người còn mặc áo không cài cúc, để lộ bụng trông rất lố lăng, phản cảm.

- Một lễ hội có ý nghĩa nhân văn mà sao ban tổ chức lại sơ suất vậy?

- Theo thông tin từ Phòng VH-TT TX Cửa Lò thì ngày 11-3 có 50 thí sinh lọt vào vòng bán kết Lễ hội “Áo dài hoa cúc biển” có một số hoạt động, trong đó có tham quan đảo Lan Châu, chụp ảnh. Khi tổ chức sự kiện này, CLB mô-tô Cửa Lò mời thêm đội xe Jeep ở TP Vinh cùng tham gia chở các thí sinh. Sau khi di chuyển được một đoạn đường thì Ban tổ chức mới phát hiện tài xế xe Jeep gắn cờ Mỹ ở đầu xe, buộc họ phải gỡ ra. Cũng theo đơn vị này, do sơ suất nên không phát hiện được những vấn đề trên. Sau đó, Phòng CSGT- Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an TX Cửa Lò xử lý một số ô-tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông.

- NXD nhận thấy, lễ hội "Áo dài Hoa cúc biển" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm quảng bá du lịch biển Cửa Lò mà để xảy ra vấn đề này thì thật là đáng tiếc.

N.X.D