Vang danh tiểu đoàn Bốn - lẻ – chín

Thứ tư, 21/05/2014 11:12

(Cadn.com.vn) - Trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (20-5-1964 - 20-5-2014), Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) như tái hiện một thời chống Mỹ hào hùng với những chiến công vang dội, những trận đánh "xuất quỷ nhập thần" khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía, làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ.

Biểu diễn võ chiến đấu.

Ngày 20-5-1964, Tiểu đoàn Đặc công 409 được thành lập tại ngã ba Nước Chè và sông Xà Lò, vùng căn cứ địa cách mạng thuộc miền tây Quảng Ngãi. Sự kiện này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của LLVT Quân khu 5, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tác chiến, hỗ trợ đắc lực cho phong trào đấu tranh và nổi dậy của quần chúng nhân dân. Vừa mới ra đời, đơn vị đã ra quân trận đầu, tiêu diệt cứ điểm Bàu My thuộc xã Sơn Cao, H. Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Sử dụng 1 đại đội đặc công và 1 đại đội hỏa lực, chỉ sau 10 phút chiến đấu, Tiểu đoàn đã diệt gọn đại đội bảo an của địch, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Trong trận này, đồng chí Nguyễn Liêm, mũi trưởng mặc dù bị chông đâm xuyên bàn chân vẫn nghiến răng vượt qua làn đạn dày đặc, đánh sập lô cốt, diệt xong cứ điểm địch mới chịu cho đồng đội rút chông ra. Tháng 8-1964, Tiểu đoàn tập kích cứ điểm Núi Dâu (xã Phổ Hiệp, H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) diệt 1 trung đội lính Mỹ đầu tiên.

Dấu chân của Tiểu đoàn in khắp các chiến trường, từ đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên. Ngày 7-12-1964, vận dụng nguyên tắc chiến đấu đặc công "đánh điểm, diệt viện, vây điểm, đánh quân đổ bộ", đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với Trung đoàn Bộ binh 2, bộ đội địa phương 2 H. An Lão và Hoài Nhơn (Bình Định) tiêu diệt hoàn toàn hệ thống cứ điểm, giải phóng chi khu An Lão.

Năm 1965,Tiểu đoàn tham gia hàng loạt các trận đánh: tập kích cứ điểm Gia Hựu (Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định), sân bay ARIA và trại Hô-lô-uây tại Pleiku (Gia Lai), tiến công cứ điểm Oanh Châm, đánh ấp chiến lược Buôn Rao (Đắc Lắc)... Ngày 27-6-1965, phối hợp với đặc công tỉnh Khánh Hòa tập kích sân bay và trường huấn luyện hải quân ngụy ở Nha Trang, phá hủy 24 máy bay, diệt và làm bị thương hơn 100 học viên sĩ quan, giặc lái.

Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam, được phân công chuyên trách đánh Chu Lai, một căn cứ liên hợp với hệ thống cứ điểm dày đặc, là bàn đạp xuất phát các cuộc tiến công càn quét, ném bom, bắn phá, giết hại nhân dân 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, Tiểu đoàn đã thực hành tiến công tổng cộng 8 lần, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy hàng trăm máy bay các loại cùng nhiều vật chất phương tiện chiến tranh khác. Đơn vị còn tập kích tiêu diệt cứ điểm Thiên Ân (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Phú Bình Đông (Bình Sơn, Quảng Ngãi), Trảng Bà Mù (Tam Kỳ, Quảng Nam), góp phần đánh bại cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất của Mỹ-ngụy trên chiến trường Khu 5.

Xuân Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn tiến công các sân bay Chu Lai, Trung An, tiêu diệt quận lỵ Lý Tín, căn cứ Bà Bầu, đồi Ông Sầm, pháo kích Ao Vua, Núi Miếu, phá hủy cảng Kỳ Hà, tập kích núi Đá Bạc...  Đặc biệt, ngày 27-3-1971, Tiểu đoàn dũng mãnh tiến công cứ điểm Xã Đốc thuộc H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn lính Mỹ cuối cùng tại Việt Nam.

Xuân 1975, Tiểu đoàn tham gia hàng chục trận lớn nhỏ trên các chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi, cùng quân dân Khu 5 và quân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 15-1-1976, Tiểu đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. 4 cá nhân Nguyễn Ngọc Bình, Đoàn Thanh Liêm, Lê Thành Cượng, Trần Văn Luyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Sau ngày thống nhất đất nước, Tiểu đoàn tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, Tiểu đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, tập trung huấn luyện thuần thục các chuyên ngành đặc công bộ, đặc công nước, đặc công chống khủng bố, luôn là lực lượng xung kích trong phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, nhiều năm liền là điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, tiếp nối truyền thống vẻ vang, CBCS Tiểu đoàn 409 nguyện ra sức thi đua nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng cần phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt".

Đỗ Thị Ngọc Diệp