Về với quê hương Điện Phương anh hùng

Thứ năm, 27/01/2022 15:45

Tiếp nối chương trình “Tết vì người nghèo”, ngày 27-1-2022, Báo Công an nhân dân phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng  và Thương mại Saiko đã về xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam để tiếp tục chương trình trao quà tết cho bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, gia đình chính sách, các trường hợp người neo đơn, bệnh tật…Trước đó, cũng trong chương trình này, vào trung tuần tháng 1-2022,  Báo Công an nhân dân phối hợp với Công ty TNHH Saiko cùng các nhà hảo tâm đã  trao hơn 400 xuất quà cho bà con các dân tộc tại hai xã Đắc Pring và Đắc Pre biên giới Việt-Lào, Nam Giang,  Quảng Nam còn nhiều khó khăn…Ông Nguyễn Ngọc Tuấn-Bí thư Đảng ủy xã Điện Phương cho biết,  Điện Phương là quê hương giàu truyền thống cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, toàn xã có hơn 1.500 thanh niên thoát ly gia đình, lên đường tham gia kháng chiến,  đã có hơn 300 người  hy sinh, gần 500 thương binh, bệnh binh, hàng trăm cán bộ, du kích, cơ sở cách mạng và hàng ngàn lượt người dân bị địch bắt, tra tấn, tù đày…Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975, Điện Phương vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 47 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, hàng trăm gia đình được trao tặng “Gia đình có công với cách mạng”…Là địa phương vùng thấp trũng nằm dọc hạ lưu sông Thu Bồn, năm nào Điện Phương cũng chịu cảnh thiên tai lũ lụt, hai năm nay lại thêm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nên đời sống của nhiều hộ người dân lâm vào cảnh khó khăn, nhất là những gia đình neo đơn,  gia đình chính sách, ốm đau bệnh tật…

Thượng tá Nguyễn Văn Long-Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân tại miền Trung trao quà cho bà con nghèo ở Điện Phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Long-Trưởng Văn phòng đại diện cơ quan thường trú Báo Công an nhân dân tại miền Trung chia sẻ, thấu hiểu được những vất vả của bà con nhân dân còn có hoàn cảnh khó khăn ở Điện Phương, sau chuyến cùng Công ty TNHHSaiKo, các nhà hảo tâm lên biên giới tăng quà cho bà con các dân tộc còn nhiều khó khăn, Báo Công an nhân dân, Công ty TNHH Sai Ko lại về với bà con nghèo ở Điện Phương, với mong muốn san sẻ, hỗ trợ bà con nghèo có một cái tết đầm ấm khi mùa xuân sắp về…

Thượng tá Nguyễn Văn Long và ông Phạm Thanh Tùng trao quà cho một trường hợp người tàn tật tại Điện Phương.

Ông Phạm Thanh Tùng-Giám đốc Công ty TNHH Sai Ko cũng bày tỏ, là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn Quảng Nam và miền Trung, hàng năm Công ty luôn dành một phần quỹ phúc lợi cho hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh, trường hợp cá nhân, các hộ gia đình bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các gia đình chính sách, neo đơn, ốm đau bệnh tật…Trong chuyến về với bà con nghèo ở  Điện Phương trước thềm xuân mới Nhâm Dần này, Báo Công an nhân dân, Công ty TNHHSai Ko đã gửi tới bà con hơn 100 xuất quà với mong muốn san sẻ hỗ trợ cùng bà con có một cái tết đầm ấm trong mùa xuân mới.

Đại diện Văn phòng thường trú Báo Công an nhân dân tại miền Trung và ông Phạm Thanh Tùng trao quà cho bà con nghèo ở Điện Phương.

HỒNG THANH