Vì bình yên biên giới

Thứ hai, 13/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Huyện miền núi A Lưới, TT-Huế  có 24 xã, thị trấn. Trong đó, có đến 13 xã giáp với biên giới thuộc huyện Kalum, tỉnh Sêkông và Sam Muôi, tỉnh Salavan của nước bạn Lào. Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng trái phép ở các xã biên giới Hồng Thủy, Hồng Vân... diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng hầu hết ở ngoại tỉnh, ngang nhiên đưa máy móc, phương tiện cơ giới, dựng lán trại để khai thác. Đáng báo động, A Lưới từ một địa bàn “trắng” ma túy, nhưng hiện đã có 15 đối tượng nghiện.

Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh - Phó trưởng CAH A Lưới cho biết, trước diễn biến phức tạp của nạn khai thác vàng trái phép, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quyết tâm truy quét. Sau một thời gian mật phục, TTKS, mới đây, CAH phối hợp với CA các xã tổ chức, phân công, bố trí lực lượng gồm 12 đồng chí, tiến hành kiểm tra, truy quét tại Tiểu khu 292 - khe Cốp. Tại đây, đã phát hiện, bắt xử lý 15 đối tượng, trong đó 4 đối tượng ở địa phương, 11 ở ngoại tỉnh là người dân tộc Sán Rìu (tỉnh Thái Nguyên); xử lý hành chính về hành vi không đăng ký tạm trú, tạm vắng 2.200.000 đồng, buộc cam kết và đã đẩy đuổi khỏi địa phương. Đây là đợt truy quét lần thứ 6 tại địa phận khe Cốp. Trước đó, CAH tổ chức truy quét 5 đợt, phát hiện xử lý 42 đối tượng; phá hủy tại chỗ 4 lán trại, 19 máy nổ, 6 mô-tơ phát điện, 2 máy khoan đá, 16 cối xay đá; 2 mô-tơ hút nước; 16 máng đãi vàng bằng gỗ, 30 tấm thủy và nhiều dụng cụ máy móc khác cùng nhu yếu phẩm...

CAH A Lưới phối hợp với BĐBP phá hủy lán trại các đối tượng khai thác vàng trái phép. 

Trước sự quyết liệt của CAH A Lưới, khoảng 1 tháng trở lại đây, tình trạng khai thác vàng trái phép ở huyện miền núi này tạm thời lắng đọng. Tuy nhiên, để tình trạng khai thác vàng trái phép chấm dứt ở vùng biên giới, CAH A Lưới đề nghị UBND huyện yêu cầu các xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân không chứa chấp các đối tượng từ các nơi khác đến tạm trú để khai thác vàng trái phép; chỉ đạo các ban ngành có liên quan phối hợp tuần tra, kiểm tra các điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; yêu cầu lực lượng CA cơ sở làm tốt công tác đăng ký tạm trú, quản lý địa bàn... nhằm đảm bảo ổn định tình hình ANTT và cảnh quan môi trường...

Bên cạnh đó, thời gian qua, CBCS CAH A Lưới đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra công tác quản lý con người ở địa bàn biên giới. Hiện, các xã biên giới của A Lưới có rất nhiều công trình thủy điện, thủy lợi đang được đầu tư xây dựng với hàng ngàn công nhân. Đây chính là cơ hội để đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã của 2 nước Việt- Lào ẩn náu hoạt động. Lực lượng CAH thường xuyên tăng cường, kiểm tra cư trú giữa người dân các xã biên giới để chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép. Ngoài ra, lực lượng CAH thường xuyên TTKS ở các xã biên giới để đấu tranh với các loại tội phạm vận chuyển hàng lậu, vũ khí, ma túy...

Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và nỗ lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiều năm nay, ở các xã vùng biên chưa xảy ra tình trạng vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng cấm hay vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới A Lưới”. Để đạt được kết quả đó, một phần là nhờ sự phối kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng CAH A Lưới và lực lượng an ninh của 2 huyện Sam Muôi và Kalum...

Với tinh thần kiên quyết trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, những cán bộ chiến sĩ ở vùng biên tỉnh TT- Huế đã góp phần bảo vệ bình yên quê hương, đem lại niềm tin cho người dân.

H.Lan