Đại hội đại biểu những người Công giáo TP Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI:

Vì một Đà Nẵng bình yên và phát triển

Thứ sáu, 25/08/2017 08:00

“Thành công của Đà Nẵng trong hơn 20 năm qua do nhiều nguyên nhân đem lại, trong đó yếu tố quyết định là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Nhân dân Đà Nẵng không phân biệt thành phần, tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo, tất cả đều có một điểm chung, đó là nhất trí, đồng lòng vì một Đà Nẵng bình yên và phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân”, đó là khẳng định của bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tại Đại hội đại biểu những người Công giáo thành phố Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Ra mắt Ban Thường trực UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ 2017-2022.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 24-8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội là dịp để đồng bào Công giáo thành phố đánh giá lại kết quả thực hiện phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2012-2017; qua đó tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế và định hướng cho hoạt động của UBĐKCG thành phố trong thời gian đến, tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố ngày càng đi lên, để đồng bào Công giáo cùng dấn thân yêu thương, phục vụ xã hội và tha nhân, làm tròn bổn phận người công dân sống tốt đạo, đẹp đời và luôn trung thành, hiệp thông với Giáo hội cùng góp phần “xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân.

Phát biểu khai mạc đại hội, Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch UBĐKCG thành phố khóa V, cho biết: Trong tinh thần “Hiệp thông, đồng hành và chia sẻ”, phấn đấu thực hiện theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và Huân từ của Giáo hoàng Benedict XVI “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, 5 năm qua, UBĐKCG thành phố đã không ngừng phát huy vai trò kết nối và hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố. Nổi bật nhất phải kể đến là việc đồng bào Công giáo đã đóng góp sức mình vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” của thành phố và 9 nội dung thi đua xây dựng “Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của UBĐKCG thành phố đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cũng theo Linh mục Nguyễn Hùng, một trong những kết quả nổi bật nhất của đồng bào Công giáo thành phố trong 5 năm qua, đó là thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của thành phố. Theo đó, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân đã có nhiều mô hình và cách làm hay về phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng được triển khai rộng khắp tại các địa bàn có đông đồng báo Công giáo sinh sống. Bằng những việc làm thiết thực, bà con giáo dân có điều kiện kinh tế khá đã giúp vốn làm ăn và phương tiện sản xuất cho người nghèo, không phân biệt lương giáo, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, góp phần cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đời sống dân sinh. Tiêu biểu trong thực hiện chính sách này phải kể đến các doanh nhân Công giáo như ông Nguyễn Phú, anh Lê Trường Kỹ, anh Trần Công Linh (giáo dân giáo xứ Hòa Khánh); anh Trần Văn Xuất (giáo xứ An Thượng); anh Đặng Hữu Phúc (giáo xứ Cồn Dầu), ông Nguyễn Văn Chi (giáo xứ An Hòa); ông Nguyễn Chức (giáo xứ Cẩm Lệ); ông Phạm Văn Thương (giáo xứ Gia Phước); bà Nguyễn Thị Nghị (giáo xứ Chính Tòa)...

“Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, các hoạt động bác ái trong đồng bào Công giáo từ lâu vốn là thế mạnh và đã trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn. Người Công giáo thành phố luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm cộng đồng xã hội, với tinh thần Yêu thương, phục vụ, những việc làm bác ái, từ thiện trong đồng Công giáo không chỉ dừng lại ở các hoạt động đóng góp vật chất, tổ chức các cuộc viếng thăm, cứu trợ đến những địa chỉ cần được giúp đỡ, mà còn xây dựng nhiều cơ sở xã hội khác dành cho người bất hạnh”, Linh mục Nguyễn Hùng nói. Đồng thời cho biết, hàng năm, đồng bào Công giáo thành phố đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho công tác từ thiện, xã hội, qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch, Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam
tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.

Tiếp tục đồng hành cùng dân tộc

“Những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua đã thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố. Thành quả ấy đã được các cấp lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương, khen thưởng”, Linh mục Nguyễn Hùng cho biết.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thời gian qua của đồng bào Công giáo thành phố nói chung, UBĐKCG thành phố nói riêng. “Rất tự hào và cảm động trước sự dấn thân, đóng góp của các thế hệ tu sĩ và giáo dân Đà Nẵng vào các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của UBĐKCG trong những năm qua”, bà Đặng Thị Kim Liên ghi nhận. Đồng thời cho biết, UBĐKCG là thành viên của MTTQVN thành phố, vì vậy, Mặt trận sẽ có trách nhiệm tạo điều kiện để Ủy ban hoạt động và cùng chia sẻ mọi thành công cũng như khó khăn của Ủy ban.

Trên cơ sở phương hướng hoạt động của UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị UBĐKCG thành phố khóa mới sẽ tập trung vun đắp sự đoàn kết và đồng thuận giữa các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo..., nhất định không để bất cứ một thế lực nào làm ảnh hưởng đến sức mạnh đồng thuận của nhân dân Đà Nẵng. Bên cạnh đó, UBĐKCG thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia...

Tại Đại hội, Linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch UBĐKCG thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục tái cử Chủ tịch UBĐKCG thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội hiệp thương bầu 61 Ủy viên UBĐKCG thành phố khóa VI; bầu 8 đại biểu dự Đại hội UBĐKCG Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc UBĐKCG thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2012-2017.

D.HÙNG