Vì một Đà Nẵng không có ma túy
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy- nguồn phát sinh nhiều loại tội phạm. Trước thực tế đó, TP xác định rõ quan điểm "cắt cung, giảm cầu", kết hợp đấu tranh quyết liệt với quản lý chặt chẽ, phòng ngừa từ sớm; đồng thời triển khai xây dựng "xã, phường, đặc khu không ma túy", tạo nền tảng kiểm soát ngay từ cơ sở.
Đánh mạnh, đánh trúng tội phạm ma túy
Trên tuyến đầu, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP Đà Nẵng giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm, ngày càng tinh vi này. Thượng tá Nguyễn Thanh Sang - Phó Trưởng Phòng CSMT cho biết, lực lượng tập trung đấu tranh toàn diện, đánh thẳng, đánh mạnh, đánh trúng vào các đường dây, ổ nhóm tội phạm, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Từ đường hàng không, đường biển đến các tuyến chuyển phát nhanh- những "mắt xích" quan trọng trong hoạt động vận chuyển ma túy - đều được siết chặt. Nhiều đường dây, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị phát hiện, triệt xóa kịp thời, không để hình thành điểm nóng.
Ngay trong những ngày đầu năm 2026, một chuyên án lớn đã được triệt phá, bóc gỡ đường dây trồng, tàng trữ và mua bán cần sa quy mô lớn, hoạt động khép kín trong khu dân cư. Đối tượng Đỗ Hữu Duy (2003, trú phường Cẩm Lệ) bị bắt giữ cùng tang vật gần 8 kg cần sa khô, 91 cây cần sa và nhiều thiết bị phục vụ trồng trọt. Một "vườn" ma túy được ngụy trang tinh vi đã bị xóa sổ.
Thực tiễn cho thấy, tội phạm ma túy liên tục biến tướng, lợi dụng công nghệ và mạng xã hội để che giấu hành vi phạm tội. Điển hình, lực lượng CSMT đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy do vợ chồng Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng cầm đầu, núp bóng livestream bán quần áo để giao dịch ma túy.
Là địa bàn trung tâm của TP Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT, phường Hải Châu vẫn đặt mục tiêu xây dựng "phường không ma túy" ngay trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, Công an phường đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an TP, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung xây dựng các chỉ tiêu cụ thể theo từng giai đoạn; rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, đối tượng có tiền sử liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu cho biết, Công an phường đã thành lập Tổ công tác 183 với lực lượng cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, chuyên sâu về phòng, chống ma túy, nhằm tăng cường đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Theo thống kê, trong năm 2025, toàn TP phát hiện, xử lý hơn 600 vụ với trên 1.100 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó ma túy tổng hợp chiếm trên 90%. Những con số này cho thấy tính chất phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an. Quan điểm xuyên suốt được xác định rõ: đánh trúng, đánh mạnh, triệt phá tận gốc, không để hình thành "điểm nóng", "vùng trũng" về ma túy trên địa bàn.
Xây "lá chắn" từ cơ sở
Song song với đấu tranh, công tác phòng ngừa, quản lý được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài. TP tập trung kiểm soát chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường quản lý địa bàn, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân.
Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ khu dân cư, trường học đến không gian mạng, góp phần tạo "lá chắn" phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong đó, người dân giữ vai trò quan trọng trong phát hiện, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở.
Nhiều mô hình tự quản, kênh tiếp nhận thông tin đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT từ cơ sở. Như Công an xã Phước Năng tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã không ma túy theo tiêu chí quy định. Kết quả, năm 2025, xã Phước Năng được UBND TP Đà Nẵng công nhận "Địa bàn xã không ma túy".
Đến nay, toàn TP đã có 25 xã, phường đạt tiêu chí "không ma túy", chiếm khoảng 1/4 tổng số địa bàn, vượt kế hoạch đề ra. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định hướng đi đúng và hiệu quả bước đầu.
Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028. Lộ trình được triển khai bài bản, từ 26% địa bàn không ma túy năm 2025, hướng tới 40% trong năm 2026, tiến tới mở rộng trên toàn TP. Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các xã, phường huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, không để lây lan trên địa bàn.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị, địa phương đã đăng ký, tham mưu chính quyền giải quyết triệt để vấn đề ma túy. Công an TP đã tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết 02, bổ sung Kết luận 05, đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 xử lý triệt để ma túy trên địa bàn.
Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, lãnh đạo Công an TP đã quán triệt lực lượng Công an các xã, phường, dưới sự chỉ đạo của các phòng nghiệp vụ và Bộ Công an, kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm ma túy, phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu. Theo đó, dự kiến đến năm 2028, toàn bộ địa bàn TP Đà Nẵng sẽ không còn ma túy.
Phòng, chống ma túy là cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của nhân dân, Đà Nẵng đang từng bước kiểm soát, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Mỗi chuyên án được triệt phá, mỗi "vỏ bọc" bị bóc gỡ, mỗi con người được kéo trở lại đúng hướng… đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Đà Nẵng an toàn, bình yên, không ma túy - không còn là đích đến xa, mà đang dần trở thành hiện thực vững chắc.
Lâm Huỳnh




