Vì rượu mà vướng tội!

Thứ sáu, 16/09/2022 15:10
Thấy con trai đi chơi đến gần khuya mới về, Phùng Văn Nguyên (1972, trú xã Krông Á, H. MDrắk, Đắk Lắk) liền lớn tiếng chửi bới về việc con ham chơi không đi bón phân cho lúa.
Bị cáo Nguyên
Bị cáo Nguyên

Lúc đó, anh P. V. Q. (1998, con trai của Nguyên) nói lại: “Tại sao khi nào bố say cũng chửi vợ con thế?”. Bực tức vì cho rằng con hỗn láo, dám cãi lại, Nguyên vào nhà lấy cây kéo chạy ra ngoài sân đâm con trai bị thương tật 70%. Ngày 14-9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Nguyên 10 năm tù về tội: "Giết người”.

Đ.L