Vì sao chủ tịch huyện cùng “bộ sậu” bị bắt?

Thứ năm, 09/01/2020 17:00

Qua thanh kiểm tra, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện Chủ tịch UBND H. Đức Cơ cùng “bộ sậu” của mình rút ruột ngân sách trên danh nghĩa xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ H. Đức Cơ. Sau khi củng cố chứng cứ hồ sơ, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 lãnh đạo, cán bộ huyện này để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

CQĐT CA tỉnh Gia Lai tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Lam.

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Lam (1970, Chủ tịch UBND H. Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”. Đồng thời, cơ quan Công an đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Lam để thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ cho công tác điều tra. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Tứ (1980, Chánh VP HĐND, UBND H. Đức Cơ) và ông Nguyễn Đông Dương (1986, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch H. Đức Cơ).

Đây là kết quả quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai sau khi Thanh tra tỉnh Gia Lai chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến sai phạm trong việc “Quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện theo Quyết định xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 tại UBND H. Đức Cơ”. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có Kết luận số 08, qua đó phát hiện một số lãnh đạo, cán bộ H. Đức Cơ có dấu hiệu làm trái quy định Nhà nước, giả mạo giấy tờ để trục lợi ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, dự án giải phóng mặt bằng, cải tạo, mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ H. Đức Cơ đã được phân bổ vốn cấp cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để chi trả cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, đến ngày 9-1-2012, UBND H. Đức Cơ vẫn ra Quyết định (QĐ) số 42 nhằm “xuất ứng”  thêm 524 triệu đồng ngân sách cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhằm hợp thức hóa cho việc xuất ngân sách, ngày 11-1-2012, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND H. Đức Cơ (thời điểm này là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện) đã ký lệnh chi tiền số 02 với số tiền 524 triệu đồng để yêu cầu Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện.

Theo hồ sơ cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đông Dương, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch (thời điểm này là Thủ quỹ Phòng Tài chính – Kế hoạch) là người đã đi rút tiền mặt và về giao lại cho ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh VP HĐND, UBND H. Đức Cơ (thời điểm này là Phó phòng TCKH H. Đức Cơ). Số tiền trên đã bị các cá nhân chiếm đoạt và tiêu xài. Đến ngày 9-8-2018, UBND H. Đức Cơ lại ban hành QĐ số 1827 về việc xuất ngân sách H. Đức Cơ cấp bổ sung cho Phòng LĐ-TB&XH huyện để lập thủ tục hoàn ứng theo QĐ số 42 cho Hội đồng BTHT&TĐC H. Đức Cơ. Sự việc cũng bắt đầu được phát giác từ đây.

Tiến hành thanh kiểm tra về QĐ 42 của UBND H. Đức Cơ thì tất cả nơi nhận, kể cả bộ phận lưu trữ đều không có bản lưu của Quyết định gốc, ông Nguyễn Đông Dương đã cung cấp 1 bản photocopy cho đoàn thanh tra. Đồng thời, khi đoàn thanh tra trực tiếp làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Xuân Tứ đã cung cấp bản QĐ 42 có dấu mực đỏ, có chữ ký (đã qua photocopy) của ông Võ Thanh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND H. Đức Cơ), hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đối chiếu, Đoàn thanh tra đã phát hiện đây là Quyết định đã soạn thảo lại và có dấu con dấu của UBND H. Đức Cơ không phù hợp với thời điểm năm 2012. Đồng thời, tiến hành kiểm tra theo công văn lưu trữ thì QĐ 42 là QĐ bổ sung thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành chứ không phải là QĐ xuất ứng ngân sách. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã làm rõ QĐ số 42 này là giả mạo khi đã giả chữ ký của ông Võ Thanh Hùng. Bước đầu, ông Nguyễn Xuân Tứ đã thừa nhận chính ông giả mạo tài liệu để cung cấp cho đoàn Thanh tra nhằm “che đậy” hành vi chiếm đoạt ngân sách.

Thanh tra Gia Lai khẳng định, UBND H. Đức Cơ không có cơ sở pháp lý để ban hành QĐ 42 nhằm xuất ngân sách huyện, tuy nhiên ông Nguyễn Hồng Lam lại ký lệnh chi tiền yêu cầu Kho bạc Nhà nước huyện chi 524 triệu đồng là trái quy định. Trong đó, ông Lam ký chủ tài khoản, ông Tứ ký kế toán trưởng trong giấy lĩnh tiền mặt, còn ông Dương là người đi nhận tiền tại Ngân hàng về giao cho ông Tứ. Toàn bộ sự việc đều không có lập chứng từ thu, chi cũng như vào sổ kế toán nhằm sử dụng số tiền ngân sách này vào việc chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, tháng 8-2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Xuân Tứ và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đông Dương. Theo Ủy ban kiểm tra, ông Lam đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính, ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định.

MINH TÂN