Vì sao Đà Nẵng tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 không đạt kế hoạch?

Thứ tư, 27/04/2022 09:55
Theo kế hoạch, trong quý I-2022, Đà Nẵng sẽ tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho 90% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố nhưng đến nay con số này chỉ đạt khoảng 80%. 
Đà Nẵng đang tổ chức tiêm vét vaccine phòng COVID-19 tại nhiều địa điểm, bất kể người dân nào có nhu cầu đều sẽ được tiêm.
Đà Nẵng đang tổ chức tiêm vét vaccine phòng COVID-19 tại nhiều địa điểm, bất kể người dân nào có nhu cầu đều sẽ được tiêm.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế cho hay, xác định tiêm vaccine là công tác vô cùng quan trọng trong phòng, chống dịch COVID-19 ở giai đoạn bình thường mới như hiện nay nên thời gian qua Sở Y tế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản về việc tăng cường triển khai kế hoạch tiêm vaccine thường xuyên, liên tục. Tuy vậy, đến nay tỷ lệ người dân được tiêm mũi 3 trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt như kế hoạch đề ra.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 đến nay vẫn còn thấp. Trong đó, kể đến như người dân vẫn có tư tưởng e ngại trong việc tiêm mũi 3. Họ cho rằng đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản rồi thì không cần tiêm thêm nữa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp đã mắc COVID-19 rồi nên có suy nghĩ đã có miễn dịch trong người nên không tiêm hay như do biến động dân cư khiến việc rà soát, vận động người dân đi tiêm chủng cũng gặp không ít khó khăn.

“Về cơ bản, hiện nay ngành Y tế đảm bảo đủ nguồn vaccine phòng COVID-19 cũng như nguồn nhân lực để tổ chức tiêm cho tất cả người dân trên địa bàn thành phố. Điều quan trọng nhất là người dân cần chủ động đến các điểm được các đơn vị, địa phương bố trí chờ sẵn để được tiêm”, bác sĩ Trần Thanh Thủy nói.

Theo ghi nhận thực tế, thời gian qua, các địa phương đã liên tục tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng người dân vẫn chưa mặn mà với việc tiêm mũi 3. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng, hiện quận còn khoảng 30.000 người trên 18 tuổi chưa được tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19. “Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện các kênh thông tin không chính thống đăng tải nhiều thông tin nhiễu loạn khiến cho người dân lo lắng về việc tiêm vaccine. Điều này đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như công tác tổ chức tiêm vaccine trên địa bàn quận. Mặc dù để hoàn thành kế hoạch là rất khó nhưng UBND quận vẫn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể như Mặt trận, tổ dân phố, khu dân cư… tiếp tục quyết tâm đến tận nhà phát tờ rơi, tuyên truyền, vận động để người dân đi tiêm”, ông Dũng cho biết.

Tương tự, tại quận Cẩm Lệ hiện vẫn còn khoảng 20.000 người chưa được tiêm mũi 3. Theo lãnh đạo quận Cẩm Lệ, để hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 3, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động quận còn đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo các đơn vị mở chuyên mục để các bác sĩ đầu ngành giải đáp tất cả những thắc mắc, quan ngại của người dân liên quan đến công tác tiêm vaccie phòng COVID-19 nhằm giúp cho người dân yên tâm đi tiêm.

Theo bác sĩ Trương Văn Trình – Phó Giám đốc Sở Y tế, nằm trong kế hoạch hướng đến việc sớm phủ vaccine phòng COVID-19, nhành Y tế thành phố đang tổ chức tiêm vét cho người dân. Theo đó, từ ngày 24 và 29-4, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên (không phân biệt hộ khẩu), hiện đang ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều có thể đến bất kỳ Trung tâm Y tế quận/huyện nào để tiêm bất kỳ mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 1, mũi 2, hoặc mũi bổ sung, nhắc lại). Bên cạnh đó, người dân cũng có thể đến các điểm tiêm tại các bệnh viện như: Bệnh viện Đà Nẵng, Phụ sản – Nhi, Tâm Trí, Vinmec, Gia Đình, Giao thông vận tải, 199 - Bộ Công an để được tiêm. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng sẽ bố trí xe để tiến hành tiêm lưu động cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của ngành Y tế cũng như các đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc giúp thành phố từng bước kiểm soát được dịch COVID-19. Lãnh đạo thành phố hy vọng người dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị, địa phương nói riêng và thành phố nói chung, tự giác đến các điểm để được tiêm vaccine nhằm bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh trước những diễn biến khó lường của dich bệnh.

"Trên cơ sở đề xuất, phản ánh của các địa phương, đề nghị ngành Y tế tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức truyền thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. Cần tổ chức phương thức tiêm một cách thuận lợi nhất để hỗ trợ tối đa cho nhu cầu của người dân, đặc biệt là người lao động”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

PHI NÔNG