Vì sao Tân Cương?

Thứ sáu, 23/05/2014 01:00

(Cadn.com.vn) - Liên tiếp những vụ tấn công khủng bố đẫm máu xảy ra ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc trong thời gian qua.

Vụ việc mới nhất xảy ra sáng 22-5 được cho là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ năm 2009 khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 31 người và khiến 90 người bị thương. Hai vụ nổ gây thương vong lớn xảy ra ở khu chợ sầm uất ở thủ phủ Urumqi thuộc Tân Cương. Theo nhân chứng, 2 ô-tô lao vào người dân tại khu chợ ngoài trời lúc 7 giờ 50 và thuốc nổ được quăng ra từ hai chiếc xe. Một xe phát nổ, trong khi người dân nghe thấy hàng chục tiếng nổ lớn. Tại hiện trường xuất hiện những đám lửa và khói dày đặc.

Chính phủ khu vực Tân Cương cho biết trong tuyên bố, các cuộc tấn công tại Urumqi là "sự cố bạo lực khủng bố nghiêm trọng có tính chất đặc biệt thấp hèn". Hiện chưa rõ nhóm nào chịu trách nhiệm các vụ tấn công này, nhưng bạo lực gần đây trong khu vực thường do những kẻ cực đoan từ Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) gây ra. Chưa kể đến mức độ thiệt hại quá lớn, câu hỏi đặt ra là tại sao Tân Cương bỗng bất ổn như thế?

Thứ nhất, theo nhiều nhà quan sát là do chính quyền Bắc Kinh đang ngày càng thắt chặt kiểm soát khu vực chủ yếu có người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sinh sống này. Những người Hồi giáo ở đây có cảm tưởng đang bị "Hán hóa" với những công trình hiện đại mọc lên như nấm ở đây. Ngoài ra, người Duy Ngô Nhĩ ở đây cho biết, họ có cảm giác rằng, những lợi ích của tăng trưởng kinh tế chỉ dành cho người Hán. Thật sự, căng thẳng giữa người Hán và người Hồi giáo Tân Cương được nung nấu trong nhiều năm, nhưng các cuộc tấn công gần đây cho thấy sự táo bạo và thận trọng hơn trước. Các cuộc tấn công cũng dần nhắm vào dân thường chứ không phải là cảnh sát và giới chức chính phủ như trước.

Thứ hai, những kẻ khủng bố Tân Cương muốn hướng vấn đề của khu tự trị này thành điểm nóng để được quan tâm hơn bất chấp việc chính quyền Bắc Kinh đang chuyển lửa ra ngoài biển Đông. Rõ ràng, hiện nay, người dân nước này đang mải lưu tâm đến những tranh chấp ở biển Đông với Việt Nam, vụ việc vốn bị Trung Quốc thổi phồng và dối trá là do Việt Nam gây hấn trước và đe dọa chủ quyền của họ, hơn là chính vấn đề nội tại Tân Cương của họ.

Trung Quốc luôn khẳng định không muốn bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ, cho rằng, bản thân có thể tự giải quyết. Nhưng, một lần nữa, không ai hiểu tại sao Bắc Kinh lại không chú tâm giải quyết vấn nạn trong nước như thế này mà lại cứ chăm chăm đi tìm những cái không thuộc về mình.

Thanh Văn