Vì sao Tòa phúc thẩm hoãn xét xử vụ 3 cựu cán bộ xã Tam Thái (cũ) thu tiền của người dân sai quy định
Liên quan đến vụ thu tiền của người dân sai quy định xảy ra tại xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), sáng 26-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị cáo: Lê Hồng Quân (cựu Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Thái cũ), Phan Phúc Phẩm (cựu Chủ tịch UBND xã) và Phan Đình Toàn (cựu công chức địa chính xã Tam Thái) về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho 10 hộ dân trên địa bàn xã Tam Thái, các bị cáo đã có hành vi thu tiền của người dân không đúng quy định pháp luật.
Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ việc, bị cáo Lê Hồng Quân đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Tam Thái. Trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng, bị cáo Quân đã chỉ đạo bị cáo Phan Phúc Phẩm (khi đó là Phó Chủ tịch UBND xã) và bị cáo Phan Đình Toàn thu tiền của các hộ dân. Tuy nhiên, việc thu tiền này không kèm theo việc hướng dẫn, vận động để người dân tự nguyện đóng góp theo đúng quy định hiện hành.
Sau chỉ đạo của bị cáo Quân, Phẩm và Toàn đã bàn bạc, thống nhất cách thức thực hiện bằng việc liệt kê các khoản phí, lệ phí theo quy định và bổ sung thêm khoản “đóng góp ngân sách xã”. Bị cáo Phan Đình Toàn được giao lập các thông báo thu tiền không ghi số văn bản, không ký tên, không đóng dấu của UBND xã để gửi đến các hộ dân có hồ sơ xin cấp sổ hồng.
Đáng chú ý, tại thời điểm gửi thông báo, bị cáo Toàn không giải thích rõ ràng cho người dân về bản chất các khoản thu, đặc biệt là khoản “đóng góp ngân sách xã”. Điều này khiến các hộ dân hiểu nhầm đây là khoản tiền bắt buộc phải nộp thì mới hoàn tất được thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 12-2018, các bị cáo đã thu của 10 hộ dân tổng số tiền 209 triệu đồng. Trong đó, số tiền nộp các khoản phí, lệ phí phục vụ cho việc cấp sổ hồng theo quy định là hơn 52 triệu đồng. Phần còn lại hơn 156 triệu đồng là khoản thu “đóng góp ngân sách xã” không đúng quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là trái với nhiệm vụ, công vụ được giao, trực tiếp gây thiệt hại về tài sản cho 10 hộ dân với số tiền hơn 156 triệu đồng. Không chỉ gây thiệt hại về vật chất, hành vi này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của UBND xã Tam Thái, đồng thời làm suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống chính quyền cơ sở. TAND cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Quân 18 tháng tù giam, bị cáo Phan Phúc Phẩm 15 tháng tù giam; bị cáo Phan Đình Toàn 12 tháng tù giam cùng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Phan Đình Toàn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Trên cơ sở đó, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét vụ án theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm vào sáng 26-1, do các bị cáo và luật sư bào chữa vắng mặt nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã quyết định hoãn phiên tòa và ấn định thời gian xét xử lại vào ngày 11-2 tới.
MINH QUANG












