Dự báo bão Trà Mi 'quần thảo' ven biển Trung Bộ, miền Trung có nơi mưa 700mm

Thứ sáu, 25/10/2024 18:05

Dự báo mới nhất cho thấy bão Trà Mi (bão số 6) đi vào vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ rồi đổi hướng. Dự báo bão số 6 gây mưa lớn ở miền Trung, có nơi trên 700mm.

Bão Trà Mi giật cấp 12, đi lệch về phía nam sau đó vòng ra biển

Chiều 25-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận việc ứng phó với bão Trà Mi. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp.

Bão Trà Mi áp sát ven biển Trung Trung Bộ rồi đổi hướng

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết sau khi vào Biển Đông, bão Trà Mi đang di chuyển ổn định theo hướng tây, hướng về quần đảo Hoàng Sa.

Lúc 14h chiều nay 25-10, tâm bão đang cách Hoàng Sa khoảng 600km, cường độ bão hiện tại đang ở cấp 10, giật cấp 13.

"Đặc điểm của bão Trà Mi có hoàn lưu bão rất rộng, vùng mây gây mưa 500-600km, gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250km. Phần lớn hoàn lưu bão nằm lệch phía tây tâm bão nên tâm bão chưa đến nhưng phía tây đã có mưa to, gió lớn" - ông Khiêm nói.

Về các dự báo quốc tế, ông Khiêm cho biết dự báo cách đây 4 ngày có nhiều khác biệt, tuy nhiên từ hôm qua đến hôm nay các dự báo đều thống nhất bão Trà Mi đi vào vùng biển miền Trung và cường độ mạnh nhất của bão khi ở trên Biển Đông mạnh cấp 12-13. Trong đó đài Hong Kong dự báo mạnh cấp 12, Trung Quốc dự báo mạnh cấp 13.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin diễn biến bão số 6 - Ảnh: C.TUỆ
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Trà Mi lúc 13h chiều 25-10 - Ảnh: VNDMS

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá từ chiều mai, bão di chuyển đến bắc quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến chiều và đêm chủ nhật (27-10), bão Trà Mi nằm trên vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi.

Đối với tác động của bão số 6, ông Khiêm cho biết dự báo ở khu vực ở Bắc Biển Đông có gió cấp 12, giật 15, sóng 5-7m, gần tâm 7-9m.

Từ gần sáng 27-10, vùng biển Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định có sóng 2-4m, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sóng cao 3-5m.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin diễn biến bão số 6 - Ảnh: C.TUỆ

Miền Trung mưa 300-500mm, có nơi trên 700mm

Về gió trên đất liền, ông Khiêm cho biết với hướng di chuyển như hiện nay và kịch bản khi bão vào gần bờ hoặc chạm bờ (xác suất khả năng cao nhất 60-70%) thì ven biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6-8, giật cấp 10.

Còn nếu bão đi sâu hơn vào đất liền thì khả năng có gió mạnh hơn, gió cấp 7-9, giật cấp 11-12. Trong đó trọng tâm cần lưu ý là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Về mưa do bão, ông Khiêm nhấn mạnh bão Trà Mi hoàn lưu rất rộng, dù tâm rất xa nhưng phía tây tâm bão đã có mưa lớn.

"Với hướng di chuyển vào đến sát bờ thì đi vòng ra, do đó hoàn lưu bão sẽ tác động đất liền có thể lên tới một ngày, do đó nguy cơ mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ.

Dự báo các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm, cảnh báo nguy cơ mưa lớn trong thời gian ngắn trên 100mm trong 3 giờ.

Trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên báo động 2 - báo động 3. Cần lưu ý ngập úng, ngập lụt đô thị ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế" - ông Khiêm cảnh báo và cho biết nếu bão thay đổi hướng sớm hơn (xác suất thấp) thì tác động mưa gió trên đất liền sẽ giảm hơn.

Ông Khiêm cũng lưu ý dự báo về bão Trà Mi còn có khả năng thay đổi, nên người dân cần tiếp tục theo dõi bản tin dự báo để chủ động ứng phó.

"Chúng ta không quá chú tâm vào tâm bão vì hoàn lưu bão lệch về phía tây. Có thể bão không đổ bộ, đi vào đất liền thì không phải không có khả năng có gió mạnh và mưa lớn" - ông Khiêm cảnh báo.

Lo một đợt mưa lũ ở miền Trung giống năm 2000

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh đây là cơn bão đầu tiên vào miền Trung trong năm nay.

Ngay từ đầu năm, dự báo đã có những trận lụt lớn năm Giáp Thìn, vừa rồi bão số 3 (Yagi) gây ra lụt khủng khiếp sau 70 năm ở miền Bắc. Với kịch bản hiện tại, rất lo lắng một đợt lụt nữa xảy ra ở miền Trung như năm 2020.

"Dự báo đều có gió phía tây tâm bão rất mạnh, nhất là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và dù bão di chuyển theo kịch bản nào cũng đều có mưa dài. Do vậy, nguy cơ rất cao dù bão đổ bộ hay không đổ bộ" - ông Hiệp nhấn mạnh.

Theo Tuổi Trẻ Online

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác phòng, chống bão Trà Mi

Ngày 24-10, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có buổi kiểm tra thực tế tại Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh về công tác triển khai phòng, chống, ứng phó với bão số 6 (Trà Mi).

Biên phòng Đà Nẵng chủ động phòng chống thiên tai

Chủ động tốt các phương án giúp ngư dân phòng, tránh và giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất trước thiên tai, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng luôn giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa phát triển sản xuất, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bão Trami sẽ giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, hướng vào Việt Nam

Sáng sớm 22-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Trami, hướng vào Việt Nam

Dự báo bão Trà Mi 'quần thảo' ven biển Trung Bộ, miền Trung có nơi mưa 700mm

Thứ sáu, 25/10/2024 18:05

Dự báo mới nhất cho thấy bão Trà Mi (bão số 6) đi vào vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ rồi đổi hướng. Dự báo bão số 6 gây mưa lớn ở miền Trung, có nơi trên 700mm.

Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ

Tài xế xe tải băng qua làn ngược chiều, kịp thời cứu cháu bé giữa đường

Sáng 5-4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hành động dũng cảm của một tài xế xe tải khi kịp thời cứu một cháu bé đứng giữa đường, tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng món cá ủ chua

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng sáng nay.

Ngắm “vương giả chi hoa” vào mùa

Cuối xuân, đầu hạ, khi đất trời Huế chuyển mùa, những tán ngô đồng bất ngờ bung nở, nhuộm hồng không gian cổ kính. Loài cây từng gắn với vương quyền triều Nguyễn nay trở thành điểm nhấn khiến du khách dừng chân, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vừa lạ, vừa rất Huế.

Huế thúc tiến độ khu xử lý rác Hương Bình, dự kiến bàn giao tháng 6-2026

Sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.

Ngựa “phi thiên” hóa cột lửa giữa đêm ở Huế

Một linh vật ngựa từng là điểm check-in đông khách dịp Tết ở Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm 22-3. Ngọn lửa bùng nhanh giữa không gian đông người qua lại khiến nhiều người hoảng hốt, tiếc nuối.

Tông lan can cửa hầm Phú Gia, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng 22-3, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Công an thông tin vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc người lạ

Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) vừa có thông tin chính thức về vụ cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với người lạ.

Sóng dữ “nuốt chửng” bờ biển Hàm Rồng, hàng quán chênh vênh trên miệng vực

Mưa lũ kéo dài kết hợp triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế), cuốn trôi đất liền, đẩy nhiều hộ dân ven biển vào tình thế nguy hiểm.

Cận cảnh hiện trường vụ sập “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ

Đến 15 giờ chiều 3-12, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ và xử lý hiện trường vụ sập “hố tử thần” xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền (phường An Hải).

Người dân vùng cao làm cầu tạm để qua điểm sạt lở

Đường ĐH8 trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) đi vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi, đứt cả nền đường dài hàng chục mét, xe cơ giới chưa thể tiếp cận được. Vì vậy người dân địa phương đã tự làm cầu tạm để có thể qua lại, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh đến trường.