Israel tung video đột kích miền Bắc Lebanon, bắt nhân vật quan trọng của Hezbollah
Chủ nhật, 03/11/2024 11:36
Cuối ngày 2/11, quân đội Israel tuyên bố đột kích vào miền Bắc Lebanon, bắt giữ một người được cho là quan chức quan trọng của Hezbollah.
Video được cho là ghi lại khoảnh khắc đặc nhiệm Israel bắt giữ người tại miền Bắc Lebanon. (Video: Times of Israel)
Bắt "nguồn tin tối trọng" của Hezbollah
Cụ thể theo truyền thông Lebanon, lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân Israel đổ bộ vào miền Bắc Lebanon từ ngoài biển Địa Trung Hải vào cuối ngày 1/11.
Sau đó lực lượng này đột kích một ngôi nhà gỗ bên bờ biển Batroun, phía Bắc thủ đô Beirut, cách biên giới Israel-Lebanon khoảng 140km, bắt một công dân rồi rời khỏi Lebanon bằng thuyền.
Đoạn video báo Times of Israel chia sẻ cho thấy một người đàn ông bị còng tay phía sau và bị một nhóm binh lính dẫn đi.
Trong tuyên bố ngày 2/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đơn vị đặc nhiệm Shayetet 13 của Hải quân đã thực hiện chiến dịch đột kích vào miền Bắc Lebanon, bắt sống một người được cho là chỉ huy của Hezbollah, tên Imad Amhaz.
IDF coi ông Amhaz là nguồn thông tin tối trọng của lực lượng hải quân Hezbollah và đã đưa ông đến Đơn vị 504 thuộc Cục Tình báo Quân sự Israel để thẩm vấn về hoạt động hải quân của Hezbollah.
Theo hãng tin địa phương Al Jadeed News, ông Ali Hamie, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Vận tải Lebanon, gọi đây là vụ bắt cóc, có khả năng vi phạm Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc, liên quan đến việc đảm bảo hòa bình, an ninh cho khu vực.
Ông Hamie khẳng định Amhaz là thuyền trưởng của tàu dân sự và đang theo học tại học viện hàng hải dân sự. Tuy nhiên, báo Times of Israel cho biết trên mạng xã hội có hình ảnh ông Amhaz mặc quân phục hải quân.
Bức ảnh được cho là của ông Imad Amhaz, quan chức cấp cao Hezbollah. (Ảnh: Times of Israel)
UNIFIL "bật đèn xanh" cho Israel?
Truyền thông quốc tế nhận định vụ đột kích bắt giữ người của Israel vào sâu trong lãnh thổ Lebanon là bất thường, chưa từng có tiền lệ.
Nhà báo Lebanon Hasan Illaik, người đầu tiên đưa tin về cuộc đột kích của Israel, dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên của Lebanon cáo buộc hoạt động đột kích dường như có sự phối hợp giữa Israel và Hải quân Đức hoạt động trong Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), nhằm ngăn chặn Hải quân Lebanon can thiệp.
Có thông tin cho rằng lực lượng UNIFIL đã "bật đèn xanh" cho đặc nhiệm Israel xâm nhập vào lãnh thổ Lebanon. (Ảnh: Now Lebanon)
Tuy nhiên, UNIFIL phủ nhận liên quan đến hoạt động này, khẳng định đây là thông tin sai lệch, tin đồn vô căn cứ, vô trách nhiệm, gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình trong khu vực.
"UNIFIL không tạo điều kiện cho hành vi bắt giữ hay vi phạm chủ quyền Lebanon", người phát ngôn UNIFIL tuyên bố với hãng tin Asharq News của Ả Rập Xê Út.
Trong khi đó, quan chức quân đội Israel tuyên bố: "IDF sẽ tiếp tục hành động ở bất cứ đâu nhằm bảo vệ nhà nước Israel và công dân".
Ông Najib Mikati, Quyền Thủ tướng Lebanon, cho biết nước này sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, yêu cầu quân đội Lebanon và phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc.
Căng thẳng tại biên giới Israel-Lebanon leo thang nghiêm trọng trong thời gian qua, khi Israel tăng cường hoạt động quân sự, đưa bộ binh vào miền Nam Lebanon và thực hiện nhiều cuộc không kích vào khắp nơi ở Lebanon nhằm chống lại lực lượng Hezbollah.
Thực tế Hezbollah và Israel đã giao tranh tại khu vực biên giới hai nước kể từ ngày 8/10/2023, ngay sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng nổ.
Theo báo The Guardian, trong 1 năm qua, cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã khiến 2.968 người thiệt mạng và hơn 13.300 người bị thương, phần lớn người thương vong ghi nhận trong 5 tuần qua.
Nỗ lực trong suốt nhiều giờ, tổ công tác của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa được bé trai Myanmar ra khỏi căn nhà đổ sập ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tuy nhiên, phép màu không đến, bé trai đã tử vong.
Phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cuối cùng đã trở về Trái Đất ngày 18/3 (giờ Mỹ). Họ đã thu hút sự chú ý quốc tế khi chuyến đi ngắn ngày theo dự kiến lại kéo dài thành sứ mệnh hơn 9 tháng trên vũ trụ.
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng nhờ Mỹ mà người Pháp mới không phải nói tiếng Đức, sau khi phóng viên nhắc đến việc một nghị sĩ Pháp nêu ý tưởng đòi lại tượng Nữ thần Tự do.
Trong khi Houthi tuyên bố nhóm này đã tấn công tàu sân bay USS Harry S. Truman, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ tiến hành “các cuộc không kích không ngừng nghỉ” vào Houthi cho đến khi họ dừng các cuộc tấn công vào tài sản và tàu thuyền quốc tế của Mỹ.
Cảnh sát đã phát hiện hai thiết bị nổ trên các xe buýt khác, mỗi thiết bị nổ chứa 5 kg chất nổ sau khi ba chiếc xe buýt đã phát nổ liên tiếp trong bãi đỗ xe tại Bat Yam và Holon – hai vùng ngoại ô Tel Aviv vào tối 20/2
Một máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines chở 80 người đã gặp tai nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson ở Canada, bị lật úp và khiến ít nhất 19 người bị thương.
Hamas vừa công bố video cho thấy con tin người Mỹ gốc Israel cầu xin Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump can thiệp để giải thoát khỏi tình trạng bị giam cầm tại Dải Gaza.